Thứ năm, 18/04/2024 | 07:47
RSS

Tranh cãi gay gắt về tình huống Văn Toàn ngã trong vòng cấm của SLNA

Thứ hai, 17/06/2019, 14:40 (GMT+7)

Người hâm mộ có những ý kiến hết sức trái chiều về tình huống tiền vệ Văn Toàn ngã trong vòng cấm của SLNA, ở vòng 13 V.League cuối tuần qua.

Bất ngờ đã xảy ra ở vòng 13 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League cuối tuần qua, khi HAGL với đội hình nhiều tuyển thủ quốc gia đã nhận trận thua trắng 3-0 trước chủ nhà SLNA, qua đó tụt dốc không phanh trên bảng xếp hạng, đồng thời tham gia nhóm cầm đèn đỏ sau vòng đấu này.

Đáng chú ý, phút thứ 38 của trận đấu, tiền vệ Văn Toàn có pha đột phá dũng mãnh bên trong vòng cấm đội chủ nhà và bị cản ngã bởi hậu vệ Hoàng Văn Khánh. Tuy nhiên trọng tài chính điều khiển trận đấu không cắt còi, trong sự khó khiểu của BHL cũng như các CĐV phố Núi.

Lúc này tỷ số trận đấu đang là 0-0, và thế trận có phần nghiêng về đội khách, nhiều CĐV của HAGL cho rằng đội bóng của bầu Đức đã bị mất oan một qua phạt đền bởi sai sót của trọng tài, và nếu phố Núi có được 1 bàn thắng trên chấm 11m sau tình huống này, rất có thể trận đấu sẽ rẽ sang một hướng khác.

tình huống Văn Toàn ngã trong vòng cấm của SLNA gây tranh cãi trong người hâm mộ
Tình huống Văn Toàn ngã trong vòng cấm của SLNA gây tranh cãi trong người hâm mộ. Ảnh: 24h

Bạn Phạm Hoa cho rằng HAGL đã mất oan một quả phạt đền bởi sai lầm của trọng tài: “Rõ rằng Văn Khánh của đội chủ nhà đã phạm lỗi với Văn Toàn, nếu không Văn Toàn đã có bàn thắng, hoặc phố Núi được hưởng 11m, diễn biến trận đấu đã khác”.

Bạn Quỳnh Mai cho rằng, trọng tài đã có chút ưu ái cho đội chủ nhà SLNA trong tình huống Văn Toàn ngã trong vòng cấm ở phút thứ 38 của trận đấu:

"Mình nghĩ Văn Toàn đã bị phạm lỗi trong tình huống này, trọng tài không cắt còi là bởi SLNA đang thi đấu trên sân nhà, nếu đây là sân Pleiku có lẽ đã có 11m cho đội bóng của chúng ta”.

Dẫu vậy một số CĐV lại cho rằng đội bóng nên chấp nhận thất bại tủi hổ này bởi thực sự thì SLNA đã thi đấu hay hơn rất nhiều so với đội khách HAGL: 

“Đừng biện hộ cho màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ chúng ta. Pha vào bóng đó chưa đủ lực để được hưởng 11m đâu, thi đấu bạc nhược như vậy thua là đúng rồi”, bạn Hà Vân nêu quan điểm.

Sau trận thua tủi hổ này, HAGL tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và chính thức rơi vào vòng xoáy của cuộc trụ hạng nhiều rủi ro, trong khi đó đội bóng thành Vinh tạm đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và vẫn đang tham gia vào cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Xem thêm: Xem 1000 lần mà không chán - Siêu Nhân Quang Hải

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN