Thứ ba, 23/04/2024 | 22:46
RSS

Đội tuyển Việt Nam liên tục chạm trán Thái Lan cuối năm 2019?

Chủ nhật, 16/06/2019, 14:11 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước viễn cảnh liên tục chạm trán Thái Lan ở những giải đấu quốc tế trong những tháng cuối năm 2019.

Sau thành công ở giải bóng đá giao hữu King’s Cup, đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA, đứng thứ 15 châu Á và nằm ở nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022

Trong khi đó, với việc liên tiếp để thua trước Việt Nam và Ấn Độ tại King’s Cup, người Thái tiếp tục tụt bậc trên bảng xếp hạng và nằm ở nhóm 3 vòng loại World Cup 2022.

Như vậy, khả năng tuyển Việt Nam đụng độ kình địch Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 là khá cao, bởi theo quy định, mỗi bảng đấu tại đây sẽ quy tụ đủ 5 đại diện thuộc 5 nhóm hạt giống khác nhau.

Cuối năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, và với việc cả Thái Lan và Việt Nam đều có đội hình rất mạnh và được dự báo sẽ tiến xa tại giải, khả năng để hai đại kình định gặp nhau ở bán kết hoặc chung kết Đại hội thể thao Đông Nam Á là tương đối cao.

Đội tuyển Việt Nam liên tục chạm trán Thái Lan cuối năm 2019
Đội tuyển Việt Nam liên tục chạm trán Thái Lan cuối năm 2019. Ảnh: Bongda

Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 8 tới đây, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan sẽ so tài với nhau ở giải U19 Đông Nam Á 2019, giải đấu sẽ được tổ chức tại Việt Nam, khi đội nằm cùng bảng đấu.

Lúc này người Thái dồn hết niềm tin vào đội tuyển U19 Thái Lan ở giải U19 Đông Nam Á.Họ hy vọng các cầu thủ trẻ xứ chùa Vàng sẽ thể hiện được năng lực và tỏ ra không tụt hậu so với nước chủ nhà.

"Là giải đấu nhỏ, nhưng U19 Đông Nam Á là hy vọng duy nhất của bóng đá Thái Lan lúc này trong việc lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Giải đấu tới diễn ra ở Việt Nam, họ là những người làm tốt hơn chúng ta, nhưng hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ chứng minh chúng ta chưa bị tụt lại trong cuộc đua với Việt Nam", tờ báo này nhận định.

Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/8 đến ngày 18/8 tại Việt Nam. U19 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng các đối thủ là U19 Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Australia.Trong khi đó bảng A sẽ là màn so tài giữa các đội: Lào, Myanmar, Indonesia, Brunei, Đông Timo, Philippines.

Malaysia hiện là đương kim vô địch giải đấu khi đánh bại Malaysia ở trận chung kết năm 2018 với tỉ số 4 – 3 . Thái Lan hiện là đội bóng vô địch giải đấu nhiều nhất với 5 lần nâng  Cup (2002, 2009, 2011, 2015, 2017). Myanamr từng hai lần vô địch (2003, 2005), trong khi đó Việt Nam, Indonesia và Malaysia đều đã một lần nâng Cup.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN