Thứ tư, 24/04/2024 | 11:41
RSS

Liên đoàn BĐVN: ‘ VFF sẽ có đãi ngộ tương xứng cho HLV Park Hang Seo’

Thứ sáu, 14/06/2019, 14:51 (GMT+7)

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF sẽ có đãi ngộ tương xứng cho HLV Park Hang Seo cũng như phù hợp với tình hình tài chính của mình.

Sau hơn một năm kết duyên với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo và các học trò đã liên tục gặt hái được rất nhiều thành công lớn nhỏ, ở đấu trường khu vực và châu lục, khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất hài lòng.

Mặc dù còn hơn nửa năm nữa hợp đồng của VFF với HLV Park Hang Seo mới kết thúc, xong ngay từ lúc này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lên kế hoạch giữ chân HLV Hàn Quốc, và có chế độ tương xứng với chiến lược gia họ Park.

Trả lời trên Danviet, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Cao Văn Chóng cho hay: "Theo điều khoản của hợp đồng, VFF và HLV Park Hang Seo sẽ ngồi lại thương thảo khi hợp đồng còn 3 tháng nữa là kết thúc. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có những cuộc làm việc nghiêm túc với HLV Park Hangp Seo ngay trong thời điểm này.

Với những gì đã làm được cho bóng đá Việt Nam, VFF sẽ có đãi ngộ tương xứng cho HLV Park Hang Seo cũng như phù hợp với tình hình tài chính của mình. Chúng tôi tin sẽ giữ được HLV Park Hang-seo mà không cần phải đợi đến ba tháng cuối của hợp đồng".

HLV Park Hang Seo sẽ được VFF gia hạn hợp đồng trong thời gian tới
HLV Park Hang Seo sẽ được VFF gia hạn hợp đồng trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Niên

Trước tin đồn VFF sẽ chi trả lương cho HLV Park Hang Seo lên tới 40-50 nghìn USD/tháng một vị lãnh đạo VFF phụ trách tài chính cho biết: "Tôi là người trong Thường trực VFF nhưng vẫn chưa được biết về vấn đề này. Chắc chắn sẽ phải có những cuộc đàm phán giữa 2 bên rồi đưa ra Thường trực bàn, quyết định.

Dù sao thì hợp đồng giữa HLV Park Hang Seo với VFF vẫn còn. Với một HLV tài năng và đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam như HLV Park Hang-seo, tôi nghĩ tài chính không phải là vấn đề lớn. Nếu khó chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc để tháo gỡ".

Trước đó, phát biểu về cơ hội của ĐT Việt Nam ở chiến dịch vòng loại World Cup sắp tới, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ với giới truyền thông trong nước. "Được nằm ở nhóm 2 là điều kiện rất thuận lợi cho đội tuyển VN khi tham dự vòng bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy số lượng các đội dự vòng chung kết chưa tăng lên thành 48 đội nhưng đội tuyển VN sẽ nỗ lực phấn đấu tốt nhất và hy vọng sẽ có mặt ở vòng loại cuối cùng còn lại 12 đội ở khu vực châu Á. Khi đó việc tranh chấp 4 suất rưỡi tuy khó khăn nhưng không có gì là không thể".

Trong khi đó, BLV Quang Huy cũng rất kỳ vọng Việt Nam sẽ thi đấu tốt tại vòng loại World Cup 2022: “Đặt mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng là hợp lý nhất, đây là nấc thang bóng đá Việt Nam chưa từng bước tới, còn bảo dự World Cup thì đúng là rất xa xôi trong bối cảnh chỉ có 32 đội. Nên cố gắng vào vòng loại cuối, cờ đến tay thì phất.

Ngoài các đội mạnh nhất như Nhật Bản Hàn Quốc, Australia, Iran, các đội còn lại đều bất ổn trong từng giai đoạn. Bản chất của bóng đá châu Á là như vậy. Có cơ hội phải đầu tư triệt để và chờ đợi bứt phá”. 

Phân nhóm dự kiến ở vòng loại thứ hai:

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Ả-rập Xê-út, Trung Quốc

Nhóm 2: Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan (hoặc Palestine)

Nhóm 3: Palestine (hoặc Jordan), Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, Triều Tiên, Philippines, Đài Loan

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Indonesia (hoặc Singapore)

Nhóm 5: Singapore (hoặc Indonesia), Nepal và sáu đội vượt qua vòng loại thứ nhất. 

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN