Thứ năm, 25/04/2024 | 18:10
RSS

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tiêm vaccine Covid-19

Thứ năm, 17/12/2020, 11:33 (GMT+7)

Theo hãng tin CNN, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ tiêm liều vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đầu tiên vào tuần sau.

Cụ thể, hãng thông tấn Reuters dẫn lời chính trị gia này tuyên bố trước báo giới ngày 16/12 rằng ông sẽ tiêm phòng tại một cơ sở công cộng nhằm củng cố niềm tin cho người dân về tính an toàn của vaccine ngừa covid-19  

“Tôi không muốn làm người đi tiên phong, nhưng bản thân muốn đảm bảo với người dân Mỹ rằng nó an toàn. Khi tôi tiêm vaccine, tôi sẽ tiến hành nó công khai. Như vậy, mọi người sẽ được chứng kiến”, ông Joe Biden trả lời báo chí tại Wilmington, Delaware hôm 16/12 (giờ Mỹ).

Trước đó, hồi đầu tháng 12, ông chia sẻ với phóng viên Jake Tapper của CNN rằng ông rất vui nếu được tiêm vaccine Covid-19 tại một cơ sở y tế công cộng. Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris cũng cho biết sẵn sàng tiêm vaccine.

Trong một diễn biến khác, tờ USA Today dẫn lời Văn phòng Phó Tổng thống Mike Pence cho biết, ông Pence và vợ sẽ tiêm vaccine phòng bệnh công khai vào ngày 18/12 tới ở Nhà Trắng, nhằm quảng bá tính an toàn và hiệu quả của vaccine và “xây dựng niềm tin cho người dân Mỹ”.

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tiêm vaccine Covid-19

Ông Biden năm nay 78 tuổi, thuộc nhóm có nguy cơ cao nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP

Hồi đầu tuần, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói Tổng thống Donald Trump sẽ được tiêm ngay khi đội ngũ y tế xác định vaccine được đảm bảo. “Tuy nhiên, ưu tiên của Tổng thống là những người ở các cơ sở chăm sóc dài hạn”, McEnany cho hay.

Ngoài ra, một số chính trị gia hàng đầu khác cũng bày tỏ ý định tiêm vaccine để gây dựng niềm tin cho công chúng, trong đó có Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, các cựu Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama.

Hôm 14/12, các nhân viên y tế Mỹ đã được tiêm những liều vaccine Pfizer và BioNTech đầu tiên sau khi chúng được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp.  Dữ liệu thử nghiệm giai đoạn cuối cùng cho thấy vaccine của Pfizer, cần tiềm hai liều cách nhau vài tuần, có hiệu quả phòng ngừa virus SARS-CoV-2 tấn công lên đến 95%. Vaccine do hãng Moderna phát triển với tỷ lệ hiệu quả tương đương dự kiến được FDA phê duyệt trong tuần này.

Theo báo USA Today, những động thái trên của giới lãnh đạo Mỹ diễn ra trong bối cảnh lực lượng y tế Mỹ đã bắt đầu được tiêm vaccine Covid-19, cũng như số người thiệt mạng do dịch bệnh ở Mỹ đã vượt quá 300.000 người.

H.H (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN