Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:31
RSS

Thông tin sai về dịch Covid-19, một phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Thứ sáu, 13/03/2020, 19:37 (GMT+7)

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với một phụ nữ thông tin sai về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Hậu Giang: Thông tin sai về dịch Covid-19 một người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng
Thông tin sai về dịch covid-19 chị N.T.H bị phạt 10 triệu đồng. Ảnh: VOV

Đó là trường hợp chị N.T.H, sinh năm 1997, có địa chỉ thường trú ở xã Tân Bình huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang). Trước đó chiều ngày 9/3, chị H đã sử dụng Facebook của mình để đăng tải thông tin về việc Công ty nơi chị H đang làm việc đóng tại trên địa bàn huyện Châu thành A có người nhiễm virus Covid-19. 

Khoảng hơn 1h đồng hồ sau khi chị H. đăng tin thì ban lãnh đạo phía Công ty chị làm việc đã phát hiện và mời chị này lên làm việc. Tại đây chị H. đã nhận thấy thông tin mình đăng không đúng với sự thật và chị đã chủ động gỡ bỏ.

Cũng tại Hậu Giang, đây không phải là trường hợp đầu tiên đăng tin sai về tình hình dịch bệnh Covid-19. Trước đó Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang cũng đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối đối với trường hợp chị T.T.N.Y, sinh năm 1987, với lý do chị Y sử dụng tài khoản facebook của chồng thông tin sai sự việc một nhà máy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 2 người chết khi chưa có cơ quan báo chí nào cập nhật.

Các trường hợp thông tin sai về dịch bệnh Covid-19, thời gian qua không chỉ có Hậu Giang mà rất nhiều các tỉnh thành khác cũng đã bị xử phạt như Thanh Hóa Vĩnh Phúc, Nghệ An... Việc xử phạt hành chính trên cũng là những hình thức để cơ quan chức năng kiểm soát, ngăn chặn việc các cá nhân đăng tải các thông tin sai lệch lên mạng xã hội làm ảnh hưởng tâm lý cho người dân địa phương và các khu vực lân cận trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp.

Thanh Vân
Theo Đời sống Plus/GĐVN