Thứ hai, 29/04/2024 | 07:00
RSS

Dịch Covid-19 khiến nhiều quốc gia khủng hoảng giấy vệ sinh

Thứ sáu, 13/03/2020, 16:15 (GMT+7)

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát, những mặt hàng thiết yếu thường được người dân mua với số lượng lớn, gây ra tình trạng khủng hoảng giấy vệ sinh tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Giấy vệ sinh, mặt hàng xa xỉ tại các quốc gia trong dịch Covid-19

Nhận thanh toán đồ ăn, thức uống bằng giấy vệ sinh trong mùa dịch covid-19

Một bức ảnh được chụp tại nhà hàng ở Sydney, Australia do Erica Phan đã chia sẻ trên diễn đàn Subtle Asian Traits đã gây được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Theo đó, một nhà hàng đã chấp nhận thanh toán đồ ăn, thức uống bằng giấy vệ sinh thay vì nhận tiền. 

Cụ thể, nhà hàng này đã treo một tấm biển thông báo tại quầy tính tiền với nội dung như sau: "Khách hàng thân mến, chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng giấy vệ sinh thay vì tiền. Xin cảm ơn".

Giấy vệ sinh, mặt hàng xa xỉ tại các quốc gia trong dịch Covid-19

Khủng hoảng giấy vệ sinh tại các quốc gia trên thế giới

Tại Australia, giấy vệ sinh đang "cháy" hàng tại hầu hết các cửa hàng gây sự hoang mang tại một số khu vực. "Khủng hoảng giấy vệ sinh" bắt nguồn từ việc nước này ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì dịch Covid-19. Giá bán giấy vệ sinh đạt mức kỷ lục hàng trăm USD - một điều chưa từng có từ trước đến nay. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tâm lý hoang mang, lo sợ trước dịch bệnh covid-19 và muốn tích trữ dùng dần. 

Theo phó giáo sư Nitika Garg từ Đại học New South Wales (Australia), hội chứng FOMO (Fear Of Missing Out - tạm dịch: Hội chứng sợ bị bỏ lỡ) góp phần nhiều vào tình trạng này. Cô cho biết thêm, “Người dân giữ suy nghĩ nếu hàng xóm tôi mua giấy vệ sinh, ai ai cũng mua mặt hàng đó về tích trữ, chẳng có lý do gì mà tôi lại không làm theo vậy”.

Ở Australia với tình hình dịch Covid-19 như hiện tại "không ai dám chắc mọi việc sẽ tồi tệ đến mức nào. Họ muốn tích trữ thật nhiều đồ bởi đó là cách duy nhất để cảm thấy vẫn làm chủ tình hình", cô Garg chia sẻ.

Giấy vệ sinh, mặt hàng xa xỉ tại các quốc gia trong dịch Covid-19

Người dân nhiều quốc gia tích trữ giấy vệ sinh trong mùa dịch covid-19

Không chỉ riêng Australia, tình trạng này còn xảy ra ở Singapore, Nhật Bản Mỹ và Hong Kong. Tại Mỹ, giấy vệ sinh giờ đây không khác gì món đồ xa xỉ và bị người dân thi nhau vơ vét sạch. Cuối tháng 2, một nhóm cướp trang bị vũ khí đã tấn công người giao hàng bên ngoài một siêu thị ở Hong Kong để cướp 600 bịch giấy vệ sinh trị giá 220 USD.

Nhiều nhà vệ sinh công cộng ở Nhật phải dùng khóa để ngăn nạn trộm cắp giấy vệ sinh. Tại Nhật, khung cảnh hỗn loạn, giành giật giữa những người mua hàng đã xuất hiện chỉ vì món hàng đang rất hot này.

Thậm chí, một số công ty ở Hong Kong còn dùng giấy vệ sinh để tặng cho khách hàng hoặc làm phần thưởng bốc thăm may mắn dành cho nhân viên. “Đó là một món quà tốt hơn so với rượu vang bây giờ,” Terrence Tân, người đứng đầu công ty kinh doanh tại IG Asia Pte - người đã gửi giấy vệ sinh, khẩu trang đến khách hàng của mình nói.

Trung Quốc người dân đổ xô đi mua giấy vệ sinh vì họ nghĩ rằng mặt hàng này “có thể thay thế cho giấy ăn, khăn ăn và làm khẩu trang tạm thời”. Các chuyên gia tiêu dùng cho rằng hành động tích trữ này bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông và các tin tức trên phương tiện truyền thông khi hàng ngày họ phải nhìn những hình ảnh những kệ hàng trống không và người mua hàng với những xe đẩy chất đầy giấy vệ sinh.

Trên mạng xã hội hashtag từ khóa “ khủng hoảng giấy vệ sinh” được quan tâm hàng đầu.

Nguyệt Hà ( T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN