Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:52
RSS

Phú Quốc cách ly thêm 3 du khách tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19

Thứ năm, 12/03/2020, 12:11 (GMT+7)

Do có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 thứ 34, 3 du khách nước ngoài đang được cách ly tập trung tại Phú Quốc.

Phú Quốc cách ly thêm 3 du khách tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19

Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, nơi cách ly các du khách người nước ngoài. Ảnh: Người lao động

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc sáng 12/3 cho biết, nơi đây vừa cách ly thêm 3 du khách người nước ngoài liên quan đến ca nhiễm covid-19 thứ 34.

Cụ thể, đến cuối ngày 11/3, Phú Quốc đã tiến hành cách ly tại khu cách ly đặc biệt của Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc đối với 2 du khách người Belarus và một du khách người Đan Mạch liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 34 (nữ doanh nhân 51 tuổi, quê ở Bình Thuận, đi từ Việt Nam sang Mỹ và có quá cảnh tại sân bay Hàn Quốc).

Trước đó, Bác sỹ Lê công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế Huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) xác nhận nơi đây cũng đang cách ly tập trung 2 du khách người Hy Lạp vì đi cùng chuyến tàu thăm Vịnh Hạ Lan (Hải Phòng) với ca nhiễm Covid-19 thứ 30 (nữ du khách 66 tuổi người Anh đi trên chuyến bay VN54 đến Việt Nam ngày 2/3).

Hiện tại, các du khách này chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng của dịch Covid-19 và được nhân viên y tế tiếp tục theo dõi sức khỏe 2 lần mỗi ngày.

Tính đến hết ngày 11/3, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang có 18 người cách ly tập trung, 204 người cách ly tại nhà và nơi cư trú. Riêng tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc cách ly nhiều người nước ngoài (trong đó 2 người Hy Lạp, 2 người Belarus, 1 người Đan Mạch, 1 người Úc) - đây là những người từng tiếp xúc gần với những bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN