Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:50
RSS

Cách ly tất cả những người tiếp xúc với hành khách trên chuyến bay VN0054

Thứ năm, 12/03/2020, 09:36 (GMT+7)

Theo quyết định mới nhất của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tất cả những người tiếp xúc với hành khách trên chuyến bay VN0054 đều phải cách ly.

Cách ly tất cả những người tiếp xúc với hành khách chuyến bay có 13 người nhiễm Covid-19
Cán bộ y tế đo thân nhiệt cho người dân đang thực hiện cách ly tại nhà trên phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội Ảnh: VNN

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tối 11/3 đã có quyết định yêu cầu cách ly, theo dõi sức khỏe tất cả các trường hợp có tiếp xúc với khách bay chuyến VN0054 đều phải cách ly. Theo đó, người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) cần cách ly trong 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc. Trong thời gian cách ly, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe. Trường hợp âm tính vẫn cách ly cho đủ 14 ngày, báo NLĐ đưa tin.

Đối với người tiếp xúc với người nêu tại điểm 1 (tức F2), thực hiện việc cách ly tại nhà cho đến khi F1 có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về sân bay Nội Bài sáng 2/3 chở 217 người, trong đó 21 người ngồi ở khoang thương gia, 180 khách hạng phổ thông, 16 người trong tổ bay và tiếp viên. Có 48 người Việt, còn lại là người nước ngoài. Hiện đã xác định 13 người di chuyến bay nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 12 người ngồi ở khoang hạng thương gia, một ở khoang hạng phổ thông. 

Trong cuộc họp báo vào hôm 11/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa tuyên bố sự lây lan của Covid-19 trên thế giới đã đến mức phải gọi là đại dịch toàn cầu. Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo đã có 118.000 ca nhiễm bệnh trên toàn cầu ở 114 nước, trong đó 4,291 người thiệt mạng vì dịch bệnh Covid-19.

“Đại dịch toàn cầu là từ không nên được sử dụng một cách dễ dàng và thiếu cẩn trọng. Nó là từ mà nếu chúng ta sử dụng sai có thể gây ra những mối quan ngại không đáng có và lầm tưởng rằng, cuộc chiến chống lại nó đã kết thúc. Điều này cũng dẫn đến những sự chịu đựng và cái chết không cần thiết”, ông Tedros cho hay.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN