Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:38
RSS

Đã có kết quả xét nghiệm của 67 người tiếp xúc gần với 9 ca nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận

Thứ sáu, 13/03/2020, 17:15 (GMT+7)

Chiều 13/3, Viện Pastuer Nha Trang có thông báo trả kết quả xét nghiệm của 67 người tiếp xúc gần với 9 ca nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận.

Đã có kết quả xét nghiệm của 67 người tiếp xúc gần với 9 ca nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận

Cách ly các tuyến đường có nhiều người nhiễm covid-19 từ bệnh nhân 34. Ảnh: Vietnamnet

Chiều ngày 13/3, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận vui mừng cho biết trên Pháp Luật TPHCM, tất cả 67/67 mẫu xét nghiệm ở Bình Thuận vừa có kết quả âm tính với Covid-19.

Đây là những mẫu bệnh phẩm được Trung tâm kiểm soát bệnh tật lấy từ 67 người thuộc diện F1 đối với 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 812 (thị xã La Gi) và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận chiều 12/3 gửi đi. 

Tất cả các ca nhiễm bệnh này đều xuất phát từ nguồn lây của bà Đ.T.L.T. (51 tuổi, bệnh nhân 34), trong đó có chồng, con, cháu, con dâu, nhân viên, con của nhân viên, người giúp việc của bà T.

Trước đó, bệnh nhân 34 có chuyến đi du lịch Mỹ quá cảnh ở Hàn Quốc và Qatar và nhiễm bệnh. Hiện tại diện theo dõi F1 của 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bình Thuận chưa xét nghiệm khoảng gần 100 người.

Ngày 10/3, Bình Thuận ghi nhận ca mắc đầu tiên là nữ bệnh nhân 51 tuổi trên. Đây là người phụ nữ trở về từ Mỹ, nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, tỉnh này tiếp tục có 3 người bị lây nhiễm virus corona từ nữ bệnh nhân này là con dâu, tài xế và nhân viên của bà.

Đến chiều 12/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 5 bệnh nhân dương tính với virus Covid-19 ở Bình Thuận. Như vậy, với 5 ca mới, Bình Thuận đã có 9 người mắc Covid-19.

Trước diễn biến của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bình Thuận đã có phương án chuẩn bị thêm 2 khu cách ly tập trung nếu trường hợp khu cách ly ở Trung đoàn Bộ binh 812 quá tải.

Hai địa điểm được chọn là Trường Quân sự tỉnh (xã Tiến Thành, TP Phan Thiết) có 26 phòng quy mô 100 đến 300 giường và Bệnh viện Phổi có quy mô 60 giường. Những nơi này đã được phun thuốc khử trùng, hoàn tất các công tác chuẩn bị.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN