Thứ năm, 25/04/2024 | 08:11
RSS

Bộ Trưởng Nội Vụ Úc nhiễm Covid-19 sau khi tham dự hội nghị tại Washington

Thứ sáu, 13/03/2020, 16:26 (GMT+7)

Ngày 13/3, theo thông tin trên hãng Reuters cho biết Bộ trưởng Nội vụ Úc ông Peter Dutton đã dương tính virus Covid-19 từng tham dự hội nghị tại Washington.

Bộ Trưởng Nội Vụ Úc nhiễm Covid-19 sau khi tham dự hội nghị tại Washington
Ông Peter Dutton-Bộ Trưởng Nội Vụ Úc nhiễm covid-19 sau khi tiếp xúc với nhiều quan chức. Ảnh: The Australian.​

Theo thông tin trên hãng Reuters ngày 13/3 cho biết Bộ trưởng Nội vụ Úc ông Peter Dutton đã dương tính virus Covid-19. Trước đó, ông đã tham dự hội nghị tại Washington. Theo đó, ngày 6/3, vị Bộ trưởng này đã tham gia một hội nghị ở Mỹ tại đây ông đã tiếp xúc với nhiều quan chức tình báo Mỹ, Anh, Canada và New Zealand tại thủ đô Washington D.C.

Tính đến 11h ngày 13/3 (theo giờ địa phương) Bộ Y tế Australia cho hay, nước này đã xác nhận 156 trường hợp dương tính với căn bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus corona mới gây ra (Covid-19), trong đó đã có 3 trường hợp đã tử vong.

Cũng theo Reuters, các chuyên gia đang rất lo ngại nếu như Nam bán cầu bước vào mùa đông thì số ca nhiễm của quốc gia này có khả năng sẽ tăng lên mức báo động. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Corona mới gây ra giới quan chức cấp cao cùng các cơ quan y tế liên bang và cấp địa phương đã tiến hành tích trữ khẩu trang y tế, các khẩu trang loại P2 và N95 trong Kho dự trữ Y tế Quốc gia để ứng phó với dịch bệnh.

Hiện chính phủ Australia cũng đã thông qua gói ngân sách cho dịch vụ y tế trị giá 2,4 tỷ AUD (hơn 1,5 tỷ USD) để bảo vệ người dân trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nâng lên mức đại dịch.

Gói ngân sách này sẽ tập trung chủ yếu cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như người cao tuổi, người có bệnh mạn tính hay những người thuộc cộng đồng người bản địa.

Thanh Vân
Theo Đời sống Plus/GĐVN