Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:39
RSS

Ca nhiễm Covid-19 thứ 22 và 23 đã có kết quả âm tính lần 2

Thứ sáu, 13/03/2020, 12:10 (GMT+7)

Sở Y tế Đà Nẵng vừa thông báo hai ca nhiễm Covid-19 thứ 22 và 23 đã có kết quả âm tính lần 2.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 22 và 23 đã có kết quả âm tính

Ảnh minh họa

Ngày 13/3, Sở Y tế Đà Nẵng thông báo trên VNE, hai "bệnh nhân 22 và 23" đã có kết quả âm tính sau hai lần xét nghiệm, đang chờ kết quả lần 3.

Hai ca bệnh này là người quốc tịch Anh được phát hiện nhiễm covid-19 hôm 8/3. Hai bệnh nhân này được chuyển vào điều trị tại Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng).

Ngày 10/3, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm lần hai và đều âm tính với Covid-19. Trong ngày 12/3, bệnh viện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và đang chờ kết quả.

Ngoài ra, "Bệnh nhân 35" lây nhiễm trực tiếp từ hai ca bệnh trên, đang chờ kết quả lần hai. Nữ bệnh nhân 28 tuổi hiện tại không ho, không khó thở, Xquang phổi trong ba ngày qua bình thường.

Các bệnh nhân được thăm khám, kiểm tra sức khoẻ 6 - 8 lần mỗi ngày tại khu cách ly. Bệnh viện cũng giám sát bệnh nhân bằng camera 24/24, nhằm phát hiện kịp thời các vấn đề bất thường, hạn chế lây nhiễm chéo.

Thông tin do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cung cấp. Kết quả xét nghiệm của 71 người có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân N.T.T.N. dương tính SARS-CoV-2 (bệnh nhân thứ 35) và 2 người Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23) đều cho kết quả âm tính.

Trong đó, 25 kết quả của các trường hợp F1 từ bệnh nhân thứ 35 gồm mẹ chồng, chồng, 2 em chồng, bố ruột, mẹ ruột, em gái ruột, con ruột, 5 đồng nghiệp tại cửa hàng Điện máy Xanh (số 7 đường Nguyễn Văn Linh) và 12 cán bộ y tế tiếp xúc gần).

Hiện 25 trường hợp này vẫn được cách ly 14 ngày theo quy định. 46 kết quả âm tính còn lại là của các trường hợp F1 của bệnh nhân thứ 22 và 23 (hai người Anh tới cửa hàng Điện máy Xanh).

Hiện nay, ngành y tế đang tiếp tục điều tra, áp dụng các biện pháp cách ly đối với các trường hợp F1 của bệnh nhân thứ 22, 23 và 35. Đồng thời tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm mắc Covid-19 đối với toàn bộ các đối tượng này. Tính đến sáng 13/3, Việt Nam ghi nhận 44 ca bệnh. Hiện, 16 ca đầu tiên đã được chữa khỏi. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN