Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:42
RSS

Bệnh nhân Covid-19 tử vong “ngay trong vòng vài giờ” mà không có triệu chứng

Thứ sáu, 13/03/2020, 11:53 (GMT+7)

Trung tâm Life Care ở Kirkland, Washington, cho biết 15 bệnh nhân gần đây đã tử vong vì Covid-19 “ngay trong vòng vài giờ” mà không có triệu chứng.


WHO ước tính gần 3,4% bệnh nhân mắc Covid-19 trên toàn thế giới tử vong vì bệnh.

Trung tâm Life Care ở Kirkland, Washington, cho biết 15 bệnh nhân gần đây đã tử vong vì Covid-19 ngay trong vòng vài giờ mà không có triệu chứng. Cơ sở này cũng đang theo dõi hàng chục nhân viên bị nhiễm, trong khi 55 người sống ở đây đang được lên lịch xét nghiệm, Báo Dân trí dẫn nguồn từ tờ MD.

"Chúng tôi đã rất ngạc nhiên và bị sốc khi chứng kiến mức độ leo thang từ triệu chứng đến tử vong", Tim Killian, phát ngôn viên của Trung tâm Life Care cho biết.

Life Care đang nằm trong tâm dịch virus corona của bang Washington. Bang này đã ghi nhận số ca tử vong và số ca mắc Covid-19 cao thứ hai ở Mỹ, sau New York với 142 trường hợp được xác nhận nhưng chưa có trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, Life Care phải đối mặt với những thách thức trong việc kiềm chế virus. Cơ sở này thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm trong bối cảnh số bệnh nhân đang tăng nhanh.

Các chuyên gia y tế cho rằng Life Care cần được ưu tiên vì nó chủ yếu là nơi cư trú cho người già. Người già có nguy cơ cao bị biến chứng nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong do hệ thống miễn dịch yếu hơn và các vấn đề sức khỏe từ trước như đái tháo đường, bệnh tim và các vấn đề về phổi.

Để giúp giải quyết vấn đề này, Thống đốc bang Washington, Jay Inslee tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp bắt buộc giúp cách ly người dân và giảm lây truyền virus. Quyết định này được đưa ra sau khi các cơ quan y tế liên bang báo cáo sự lây truyền trong cộng đồng không có liên quan với du lịch nước ngoài.

Tổng thống Donald Trump ngày 12/3 bất ngờ ra tuyên bố về lệnh cấm tất cả hoạt động đi lại từ Châu Âu vào Mỹ nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 vốn đang gây ra những khủng hoảng chính trị xã hội chưa từng thấy, hoảng loạn lan rộng và một thị trường tài chính hỗn độn.

Cũng trong ngày 13/3, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo miễn thuế đối với một số sản phẩm y tế nhập khẩu của Trung Quốc, trong đó có khẩu trang, vỏ bọc ống nghe tim phổi và vòng bít máy đo huyết áp. 

Những sản phẩm nêu trên nằm trong danh mục áp thuế vòng 4 vào ngày 1/9/2019 của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước diễn ra căng thẳng.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN