Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:05
RSS

Cách ly một gia đình ở Hải Phòng vào Phan Thiết dự tiệc ở nhà bệnh nhân nhiễm Covid-19

Thứ sáu, 13/03/2020, 14:14 (GMT+7)

Sở Y tế Hải Phòng đã tiến hành cách ly một gia đình vào Phan Thiết dự tiệc thôi nôi ở nhà bệnh nhân thứ 34.

Theo thông tin trên Thanh niên, Sở Y tế Hải Phòng ngày 13/3 cho biết, tại địa phương này có 6 người liên quan, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34 nhiễm (BN34) covid-19 và người nhà của bệnh nhân này.

Theo đó, có 4 người trong cùng 1 gia đình tại đường Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân, Hải Phòng) đã bay vào Phan Thiết dự tiệc đầy tháng của cháu BN34 nhiễm Covid-19. Trong buổi tiệc, 3/4 thành viên của gia đình này đã tiếp xúc gần, ngồi ăn cùng với con dâu của BN thứ 34 (cũng là bệnh nhân thứ 38 nhiễm Covid-19).

Khi về Hải Phòng vào ngày 6/3, đọc tin tức biết người mình từng tiếp xúc gần nhiễm Covid-19 nên 4 người này chủ động đến chính quyền địa phương khai báo, xin cách ly. Bên cạnh đó, qua rà sát, 4 người trong gia đình này đã tiếp xúc với khoảng 10 người ở Hải Phòng.

Cách ly gia đình ở Hải Phòng dự tiệc ở nhà bệnh nhân Covid-19

Một con ngõ ở Hải Phòng được đặt biển theo dõi y tế. Ảnh: Gia đình & xã hội

Bên cạnh đó, có 2 trường hợp ở phường Lãm Hà (quận Kiến An, Hải Phòng) cũng đã bay vào Bình Thuận dự tiệc của người quen ngày 4/3. Tại đây, cả 2 không quen biết ca bệnh thứ 34, chỉ đến khi nhận được thông tin trong bữa tiệc đó có 1 người dương tính với Covid-19. Theo đó, 2 người này đã ra Trung tâm Y tế quận Kiến An khai báo và được đưa vào cách ly tập trung.

Trước đó, HĐND Thành phố Hải Phòng cũng quy định mức hỗ trợ khi thực hiện cách ly tập trung và khoanh vùng cách ly theo quyết định của UBND Thành phố khi dịch Covid-19 bùng phát. Cụ thể, đối với những người áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung và lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly được hỗ trợ tiền ăn với mức 65 nghìn đồng/người/ngày (thông qua bếp ăn tập thể).

Đối với vùng cách ly (có dịch) theo quyết định của cấp có thẩm quyền, thành phố sẽ hỗ trợ người dân bằng lương thực, thực phẩm thiết yếu với mức 54 nghìn đồng/người/ngày; hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra, vào vùng cách ly (có dịch) theo quyết định của cấp có thẩm quyền với mức 65 nghìn đồng/người/ngày làm việc.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN