Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:41
RSS

2 cầu thủ nhiễm Covid-19, 96 thành viên phải cách ly

Thứ sáu, 13/03/2020, 15:24 (GMT+7)

Toàn bộ câu lạc bộ (CLB) bóng đá Hannover 96 đang chơi ở hạng hai giải bóng đá Bundesliga của Đức đã phải cách ly. Ngay khi cầu thủ thứ hai của CLB có xét nghiệm dương tính với Covid-19

Covid-19: Hé lộ nguyên nhân toàn bộ CLB Hannover 96 bị cách ly
Hannover 96 đã có 2 cầu thủ mắc covid-19 Ảnh: Reuters.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức đưa tin, hai cầu thủ Timo Hubers và Jannes Horn đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. 

Bóng đá lục địa đang phải đối mặt với những nguy cơ to lớn từ dịch lúc này. Sau khi nhận được thông báo kết quả, câu lạc bộ cũng đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Đức đình chỉ hai trận đấu với Dynamo Dresden và VfL Osnabruck.

Không chỉ vậy, nhiều CLB cũng ghi nhận trường hợp cầu thủ nhiễm Covid-19. HLV Brendan Rodgers cũng vừa tiết lộ có 3 cầu thủ Leicester City đã chủ động cách ly sau khi có những triệu chứng nhiễm bệnh.
Daniele Rugani của Juventus là cầu thủ đầu tiên của Serie A dương tính với virus corona và kéo theo việc Juventus cũng như đối thủ gần nhất của CLB này, Inter Milan. Sau đó, Manolo Gabbiadini trở thành cá nhân thứ hai mắc Covid-19 tại Serie A. 

Về tình hình dịch bệnh đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trận bóng đá, các trận đấu ở Champions League sẽ bị hoãn thay vì đá trong tình trạng không có khán giả. Đặc biệt là các trận quan trọng tại hạng nhất và hạng hai Bundesliga. 

Guardian bình luận với tình hình hiện tại, nhiều khả năng UEFA sẽ đưa ra giải pháp hoãn Champions League và Europa League, dời EURO 2020 sang năm 2021.

Với khả năng này quyết định dời sẽ đúng đắn bởi điều đó sẽ giúp các giải VĐQG ở Anh, Italy hay nhiều quốc gia khác tại châu Âu có thể kết thúc trọn vẹn mùa giải vào mùa hè.

Tình hình dịch bênh tính đến ngày 13/3 hiện trên cả nước Đức đã ghi nhận 2.355 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 4 ca tử vong, gồm 3 trường hợp ở bang Nordrhein-Westfalen - nơi có trên 900 người nhiễm - 1 trường hợp ở bang Bayern. 

Hiện Bộ trưởng Lao động Liên bang Đức Hubertus Heil đang phải tự cách ly 14 ngày chờ kết quả xét nghiệm sau khi chính trị gia này có tiếp xúc với bệnh nhân được xác định đã nhiễm Covid-19.

Hoàng Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN