Chủ nhật, 28/04/2024 | 03:45
RSS

Các tỉnh đồng loạt đóng cửa các điểm du lịch vì lo ngại dịch Covid-19

Thứ sáu, 13/03/2020, 16:05 (GMT+7)

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, phòng lây nhiễm Covid-19, nhiều địa phương quyết định dừng đón khách du lịch.

Nhiều điểm du lịch Việt Nam  dừng đón khách nước ngoài để đảm bảo an toàn mùa dịch Covid-19

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính tới chiều 12/3, Việt Nam đã có 44 ca nhiễm Covid-19 trên cả nước. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, phòng lây nhiễm Covid-19, nhiều địa phương quyết định dừng đón khách du lịch.

Ngày 9/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản khẩn quyết định tạm dừng đón du khách người nước ngoài đi ra đảo Lý Sơn; khuyến khích người nước ngoài đang ở đảo Lý Sơn sớm trở lại đất liền.

Theo ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đây là một trong những biện pháp để phòng ngừa Covid-19 Đồng thời, không thực hiện thủ tục cho người Việt Nam đi du lịch đảo Lý Sơn cho tới khi có thông báo tiếp theo; khuyến cáo nhân dân nếu không có việc cần thiết thì hạn chế ra vào đảo Lý Sơn.

Nhiều điểm du lịch Việt Nam dừng đón khách vì lo ngại dịch Covid-19

Hội An ra quyết định dừng bán vé tham quan và hạn chế khách du lịch nước ngoài vào tham quan

Ngày 10/3, lãnh đạo TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) cũng thông báo, nếu xuất hiện nhiều ca dương tính với Covid-19 thì sẽ đề xuất đóng cửa di tích. Đến ngày 12/3, Hội An ra quyết định dừng bán vé tham quan và hạn chế du khách ở phố đi bộ nằm thuộc khu phố cổ kể từ ngày 12/3 đến ngày 31/3. Bên cạnh đó, Các quán bar trên địa bàn phường Minh An buộc phải đóng cửa để tiến hành công tác phòng dịch. Dự kiến thành phố sẽ hoạt động trở lại sau thời gian trên.

Tại Hải Phòng, kể từ 10/3, toàn bộ tàu thuyền du lịch, cơ sở lưu trú trên đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng), dừng đón khách nhằm phòng chống COVID-19. Hai xã Gia Luận và Việt Hải trên đảo được phong tỏa, phun thuốc khử trùng.

Các hộ dân được vận động không đến điểm tập trung đông người. Đám cưới, đám hỏi, đám ma hạn chế người tham dự. Biện pháp trên được đưa ra sau khi nữ du khách Anh đi chuyến bay VN54 nhiễm Covid-19 đã ở một ngày một đêm trên đảo.

Bệnh nhân đã tham quan nhiều địa danh, tiếp xúc với nhiều người ở hai xã đảo này. Theo thông báo của UBND TP. Hải Phòng, tất cả du khách du quốc tế đang lưu trú tại hai xã cũng như khu nghỉ dưỡng Tháp Nghiêng trên vịnh Lan Hạ, được đưa về cơ sở 2 BV Việt Tiệp cách ly, trước khi về nước.

Nhiều điểm du lịch Việt Nam dừng đón khách vì lo ngại dịch Covid-19

Du khách ở Côn Đảo sẽ phải trở lại đất liền

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 10/3 tại Công văn 2117 về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại Côn Đảo thông báo tạm ngừng hoạt động tham quan di tích, du lịch sinh thái tại huyện Côn Đảo, trong đó có khu vực Vườn Quốc gia. Khách phải khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế trước khi xuất phát đi Côn Đảo từ các bến cảng, sân bay... Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển nếu không cần thiết.

Tại Quảng Ninh, để bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người dân và du khách trước dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất chủ trương tạm dừng dịch vụ nghỉ đêm trên Vịnh, dừng đón khách tham quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, trên các đảo thuộc vùng biển đảo Cô Tô, Vân Đồn; dừng hoạt động của các khu di tích lịch sử danh thắng trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 12/3 đến 0h ngày 27/3/2020.

Nhiều điểm du lịch Việt Nam dừng đón khách vì lo ngại dịch Covid-19

Hà Nội đóng cửa một số diểm tham quan để phòng dịch Covid-19

Tại Hà Nội, sau khi đóng cửa để một số điểm tham quan như di tích Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, bên ngoài Lăng Bác, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh... sáng 11/3, một số điểm như Văn Miếu đã mở cửa đón khách trở lại. Riêng Bảo tàng Dân tộc học tạm đóng cửa hoạt động từ ngày 10/3 đến hết ngày 15/3.

Tại Cần Thơ, nhóm du lịch cộng đồng Cồn Sơn cũng quyết định ngưng đón và phục vụ khách từ ngày 10/3 cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát. 

Với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, du lịch Việt Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Chương trình kích cầu du lịch do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức đã phải ngừng tuyên truyền rộng rãi. Trước đó, chương trình với những ưu đãi về giá vé máy bay, điểm tham quan... hứa hẹn phục hồi ngành Du lịch Việt Nam sau cơn khủng hoảng vì dịch Covid-19.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN