Lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã lên tiếng về việc một tấm biển quảng cáo đền Trần có dòng chữ “Lễ hội đền Trần Thái Bình di sản văn hóa vật thể phi quốc gia”.
"Trong lúc xảy ra cãi vã, một người thanh niên trong nhóm bạn của cô gái đã gạt chiếc gậy bà cụ đang chống khiến cụ bị mất đà ngã ra nền đất...", đại diện Công an huyện Mỹ Đức nói.
Trong công điện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cán bộ, công chức không được tổ chức liên hoan, lễ hội trong giờ hành chính gây ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả làm việc.
Do người dân đi lễ hội chùa Hương quá đông, trong lúc chen lấn không may cụ bà nhiều tuổi đã dẫm phải chân cô gái trẻ đi bên cạnh, mặc cho nhiều người can ngăn, nhóm này vẫn xông vào hành hung bà lão.
Vào ngày mùng 4 Tết, một nam phượt thủ đã lạc tay lái, rơi xuống vực bên cạnh "sống lưng khủng long" ở Tà Xùa. Một nhóm bạn trẻ đã nhanh chóng tìm cách cứu giúp.
Người chở hàng hóa không che chắn bị phạt đến 10 triệu đồng; quy định quyền hạn của Trưởng Ban thanh tra nhân dân cấp xã... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2017.
Theo nhà thư pháp Lê Thiên Lý, những năm trở lại đây việc cho chữ trở thành ô hợp, các “ông đồ” toàn kinh doanh chữ làm mất đi cái hay cái đẹp về văn hóa.
Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra vụ 1 thương binh hạng 2/4 bị một nhóm thanh niên đuổi đánh dã man trong chiều 28 Tết Đinh Dậu 2017 do va chạm giao thông.