Thứ năm, 25/04/2024 | 18:19
RSS

Hà Nội: Phạt 6 triệu đồng 3 tài xế taxi ''tè bậy'' trên phố

Thứ hai, 13/02/2017, 10:55 (GMT+7)

Ngày 13/2, Đội Cảnh sát môi trường - Công an quận Hoàng Mai vừa ra quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với 3 người vì hành vi đi tiểu tiện không đúng nơi quy định.

Sáng 10/2 vừa qua, Đội CSMT - Công an quận Hoàng Mai phát hiện 3 trường hợp có hành vi tiểu tiện không đúng nơi quy định tại khu vực ven đường Trần Thủ Độ (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). 

Phạt tè bậy

Công an Hoàng Mai xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với 3 người vì hành vi đi tiểu tiện không đúng nơi quy định. Ảnh Trí Kiên

Tại cơ quan công an, danh tính cả 3 người đàn ông vi phạm được xác định là Nguyễn Phi Long (SN 1990, quê ở Thanh Hóa hiện trú tại quận Hai Bà Trưng), Phạm Văn Dũng (SN 1988, ở Nam Định, hiện trú tại Hai Bà Trưng) và Phạm Văn Xiêm (SN 1980, quê Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội). Tất cả đều là lái xe taxi.

Căn cứ vào điểm b, khoản 1, điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ – CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc xử lý các vi phạm quy định về vệ sinh nơi công cộng, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng 2 triệu đồng.

Dù viện nhiều lý do như vợ đi viện, hoàn cảnh mới đi làm… nhưng khi xem lại những hình ảnh và được cán bộ công an giải thích về hành vi vi phạm, cả 3 đã đồng tình với kết quả xử lý.

Đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết, những hành vi như đổ rác không đúng nơi quy định, đi vệ sinh tại nơi công cộng... sẽ bị xử nghiêm theo quy định pháp luật

Trước đó, thực hiện nghiêm năm kỷ cương hành chính 2017 do Thành ủy Hà Nội phát động ngay từ những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Công an quận Hoàng Mai đã chủ động lên kế hoạch ra quân xử lý các đối tượng có hành vi tiểu bậy và đổ rác thải bừa bãi trên địa bàn.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, Ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo cho đơn vị thực thi nhiệm vụ là Đội Cảnh sát môi trường khi làm nhiệm vụ phải chuẩn bị cả máy quay để ghi hình từ đầu đến cuối hành vi của đối tượng để xử lý. Lực lượng công khai và bán công khai phải phối hợp nhịp nhàng cùng công an các phường khi phát hiện hành vi vi phạm để các đối tượng “tâm phục, khẩu phục” và dư luận đồng tình.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus