Tỷ lệ thành công của hệ thống đánh chặn trên đất liền GMD chỉ là 55% gây ra sự hoài nghi việc Mỹ có chặn được tên lửa Triều Tiên trong trường hợp bị tấn công hay không.
Các hãng truyền thông Nga đưa tin, ngày 7/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về một loạt vấn đề quan trọng, như Ukraine, Syria, chủ nghĩa khủng bố và an ninh mạng...
Tạp chí Foreign Policy ngày 3/7 dẫn 3 nguồn tin ngoại giao cho hay, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố số phận của Tổng thống Assad hiện nằm trong tay của Nga.
Một cuộc tấn công giới hạn nhất của Mỹ cũng sẽ để lại chết chóc vô kể, vì Triều Tiên có thể trả đũa với hàng nghìn khẩu pháo đặt dọc biên giới với Hàn Quốc.
Tại Ba Lan, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng “rất mạnh”, đang tính toán các “bước đi tàn khốc” với Triều Tiên. Trong khi đó, tướng 4 sao Mỹ nói chờ lệnh chiến tranh với Triều Tiên.
Lầu Năm Góc đã chi hàng chục tỷ USD để phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên hệ thống này chưa từng đánh chặn hay được thử nghiệm toàn diện với tên lửa Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay ném bom chiến lược Tupolev-95MS đã khởi hành từ một căn cứ không quân trên lãnh thổ Nga và được tiếp nhiên liệu giữa không trung trước khi bắn vào mục tiêu của IS.
Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu ở Syria đã tham gia vào cuộc chiến khốc liệt với IS ở Đông Nam thành phố Raqqa trong khi quân đội Syria đánh đuổi hoàn toàn phiến quân IS ở tỉnh Aleppo.
Bộ phận báo chí của Quân khu Miền Tây Nga cho biết, các cuộc tập trận quy mô lớn của không quân và bộ binh Nga đã bắt đầu, với sự tham gia của hơn 5.000 binh sĩ, 2.000 khí tài quân sự.