Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:26
RSS

Phe đối lập do Mỹ hậu thuẫn ở Syria tố tiêm kích Nga ném bom không thương tiếc

Chủ nhật, 17/09/2017, 06:50 (GMT+7)

"Các đơn vị của chúng tôi ở khu vực công nghiệp phía đông sông Euphrates đã bị tiêm kích Nga và quân chính phủ tấn công", phe đối lập Syria cho hay.

"Các đơn vị của chúng tôi ở khu vực công nghiệp phía đông sông Euphrates đã bị tiêm kích Nga và quân chính phủ tấn công. Những đợt không kích như vậy sẽ chỉ phung phí nguồn lực có thể dùng để chống quân khủng bố, cũng như đe dọa an ninh khu vực và gây nguy cơ xung đột", Reuters dẫn thông cáo của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết hôm 16/9.

Nga bị tố không kích phe đối lập Syria

Nga bị tố không kích phe đối lập Syria. Ảnh: RT

SDF là liên minh vũ trang gồm phần lớn là người Kurd và Arab được Mỹ hậu thuẫn, trực tiếp chiến đấu bên cạnh liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. SDF cho biết có 6 tay súng bị thương sau cuộc không kích tại tỉnh Deir ez-Zor.

Quân đội Nga bác bỏ cáo buộc tiêm kích Nga ném bom từ SDF. "Điều đó là không thể. Tại sao chúng tôi phải ném bom họ?", người phát ngôn quân đội Nga Igor Konashenkov nói vớiAFP.

Trong một diễn biến gần đây, hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 13/9 cho biết, Mỹ không sử dụng căn cứ quân sự của mình ở Đức để vận chuyển vũ khí cho lực lượng đối lập ở Syria.

Phe đối lập Syria là Lực lượng Dân chủ được Mỹ hậu thuẫn. Ảnh: Reuters

Phe đối lập Syria là Lực lượng Dân chủ được Mỹ hậu thuẫn. Ảnh: Reuters

Khi được yêu cầu bình luận về các báo cáo nói rằng Mỹ đã chuyển vũ khí cho phe đối lập ở Syria qua căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Michelle Baldanza khẳng định, Bộ Quốc phòng Mỹ không giữ hay chuyển vũ khí, đạn dược, cho lực lượng đối lập Syria thông qua căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức.

Mỹ đã, đang và sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả các quy định của luật pháp Đức. Bà Michelle Baldanza đồng thời chỉ rõ, việc giao vũ khí cho các lực lượng đối lập Syria đã được thực hiện theo đúng các quy tắc của Bộ Quốc phòng và các hợp đồng tồn tại.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.