Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:45
RSS

Kiều nữ Thái Lan lừa cưới hàng chục người đàn ông để lấy 2 tỷ quà cưới đã sa lưới

Thứ năm, 14/09/2017, 11:53 (GMT+7)

Có ít nhất 12 người đàn ông đã bị kiều nữ Thái Lan lừa họ kết hôn, giả mang bầu rồi sau đó bỏ trốn cùng toàn bộ quà cưới trị giá hàng chục nghìn đô la.

Bangkok Post đưa tin, Jariyaporn Buayai, 32 tuổi, bị bắt ở Tambon Kratumlom, Samphran ở tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan. Có ít nhất 12 người bị kiều nữ Thái Lan này lừa nhưng chỉ có 7 nam giới đã đệ đơn kiện Jariyaporn, vì lừa họ kết hôn rồi sau đó bỏ trốn cùng toàn bộ quà cưới trị giá hàng chục nghìn đô la.

Nhóm 7 người đàn ông trên đã thuê chung một luật sư là ông Songkran Achariyasap. Theo luật sư này, Jariyaporn đã tiếp cập từng "con mồi" qua Facebook.

Cận cảnh chân dung kiều nữ Thái Lan gây bão mạng ở xứ Chùa Vàng vì chiêu lừa tình. Ảnh: Bangkok Post

Cận cảnh chân dung kiều nữ Thái Lan gây bão mạng ở xứ Chùa Vàng vì chiêu lừa tình. Ảnh: Bangkok Post

Ban đầu, Jariyaporn thiết lập quan hệ tình cảm rồi sau đó đề nghị đối tác đầu tư vào việc kinh doanh hoa quả của mình. Sau khi quan hệ tình dục với những người đàn ông trên, kiều nữ đề nghị kết hôn rồi sau đó biến mất ngay sau khi hôn phu đưa quà cưới.

Trong số các nạn nhân, anh Prasarn Thiamyaem, 32 tuổi, đến từ tỉnh Prachuap Khiri Khan (Thái Lan) cho biết anh quen người phụ nữ này từ tháng 2/2015 qua Facebook. Sau 9 tháng quen biết, Buayai thông báo có bầu nên họ cưới ngay. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau đám cưới, cô ta ôm 180.000 baht (123 triệu đồng) tiền hồi môn và một xe bán tải Toyota bỏ trốn. Tổng thiệt hại lên tới 1,2 triệu baht (823 triệu đồng).

Rất nhiều chàng trai Thái Lan đã bị cô nàng Jariyaporn lừa cưới. Ảnh: Bangkok Post

Rất nhiều chàng trai Thái Lan đã bị cô nàng Jariyaporn lừa cưới. Ảnh: Bangkok Post

Một nạn nhân khác cho biết Buayai đã cho anh xem ảnh siêu âm "con” của họ để chứng minh cô có thai. Anh đồng ý chuyển 520.000 baht (356 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của cô như tiền hồi môn. Sau đó, Buayai nói rằng đã sảy thai và biến mất.

Theo luật sư Songkran, tại tất cả đám cưới, cha mẹ của Buayai đều có mặt, có vẻ như đồng lõa với con.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN