Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:04
RSS

Vì sao Mỹ biết trước Triều Tiên sẽ phóng tên lửa nhưng không ngăn chặn?

Thứ sáu, 15/09/2017, 19:01 (GMT+7)

Mặc dù biết phía Triều Tiên sẽ phóng tên lửa vào sáng 15/9, nhưng “Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đã xác định tên lửa này không đặt ra mối đe dọa cho Bắc Mỹ” và “không đe dọa cho đảo Guam”.

Tên lửa Triều Tiên trong một vụ phóng thử.

Sáng sớm 15/9, Triều Tiên phóng một tên lửa từ một địa điểm gần sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng bay qua đảo Hokkaido của Nhật Bản và rơi xuống Bắc Thái Bình Dương. Tên lửa bay được quãng đường 3.700 km với độ cao tối đa 770 km. Đây được xem là một hành động thách thức trực tiếp nhằm vào Mỹ và Trung Quốc sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên lần 9 hôm 11/9 vừa qua.

Một quan chức quân sự cấp cao Mỹ cho rằng thông qua vụ việc này, Bình Nhưỡng cũng muốn cảnh báo rằng căn cứ quân sự Mỹ ở Guam dễ dàng nằm trong tầm ngắm của các tên lửa tầm trung của Triều Tiên.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra vào cuối ngày làm việc ở Nhà Trắng (theo giờ Mỹ). Tờ New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết các  quan chức cấp cao của Mỹ thật ra đã nhóm họp tại Phòng Tình huống bên trong Nhà Trắng để cân nhắc phương án đối phó.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thậm chí đã được trực tiếp xem những hình ảnh vệ tinh về các hoạt động chuẩn bị này của Triều Tiên khi ông tới thăm một trong các cơ quan tình báo quốc gia.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn phương án không bắn hạ tên lửa Triều Tiên mặc dù trong quá trình theo dõi, các cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện Triều Tiên di chuyển bệ phóng và chuẩn bị cho vụ phóng này từ cách đó 48 giờ.

Donal Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cả quân đội Mỹ và Nhật Bản được cho là không tìm cách bắn hạ tên lửa của Triều Tiên vì đánh giá vào phút chót rằng tên lửa đó không nhằm vào khu vực dân cư.

"Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ đã phát hiện và theo dõi cái mà chúng tôi đánh giá là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên phóng đi lúc 11h57 ngày 14/9 theo giờ Hawaii. Đánh giá ban đầu cho thấy đây là một vụ phóng tên lửa tầm trung. Vụ phóng diễn ra ở khu vực Sunan của Triều Tiên và bay về phía đông. Tên lửa bay qua phía bắc Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương ở phía đông Nhật Bản", thông cáo của quân đội Mỹ cho biết.

“Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đã xác định tên lửa này không đặt ra mối đe dọa cho Bắc Mỹ” – người phát ngôn Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (Mỹ) cho biết. Tên lửa này cũng “không đặt ra mối đe dọa cho đảo Guam”.

Các trợ lý của ông Trump nói rằng Mỹ không loại khả năng dùng tới các cuộc tấn công phủ đầu để ngăn chặn các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, họ thừa nhận biện pháp này có thể dẫn tới sự trả đũa và leo thang căng thẳng, khiến hàng chục triệu người Hàn Quốc, Mỹ và Nhật gặp nguy hiểm.

Trước đó, ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đảm bảo rằng người Mỹ sẽ “rất, rất an toàn” bất chấp các mối đe dọa từ Triều Tiên.

 

Báo địa phương Hokkaido Shimbun đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát miễn phí cho người dân vào sáng 15/9. 

Mặc dù vậy, sáng ngày 15/9, chính quyền Nhật Bản cũng đã phát một cảnh báo trên truyền hình và thông qua điện thoại di động để cảnh báo người dân nước này di chuyển vào trong các tòa nhà hoặc dưới lòng đất để trú ẩn.

Các nhà phân tích cho biết, Nhật Bản chỉ có 10 phút để chuẩn bị trước khi tên lửa của Triều Tiên chạm tới lãnh thổ nước này. Trong khi đó, phải mất vài phút sau khi tên lửa rời bệ phóng, nhà chức trách Nhật Bản mới nhận thức được cuộc tấn công và khởi động hệ thống cảnh báo cho người dân. Điều đó có nghĩa là dân thường, đặc biệt ở những khu vực gần bán đảo Triều Tiên, sẽ rất nguy hiểm.

Được biết, vụ phóng tên lửa sáng ngày 15/9 là vụ thử tên lửa thứ 15 của Triều Tiên trong năm nay và là vụ thử tên lửa đầu tiên kể từ khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần sáu hôm 3/9 vừa qua.

Trí Dũng (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.