Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:41
RSS

Mỹ công bố mọi tài liệu về trùm khủng bố Osama Bin Laden trừ... phim nóng

Thứ tư, 13/09/2017, 21:19 (GMT+7)

Trong cuộc đột kích vào nơi trú ẩn của trùm khủng bố Osama Bin Laden, lính Mỹ phát hiện ra một “kho tàng” tài liệu mật của trùm khủng bố. Đáng chú ý, rất nhiều tài liệu "nóng" được phát hiện.

Theo RT, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo cho biết kho tài liệu thu giữ được trong cuộc bố ráp dẫn đến cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden sẽ được công bố trong vài tuần tới, ngoại trừ bộ sưu tập khiêu dâm của ông này.

Giám đốc CIA Mike Pompeo nói với Fox News: "Có một số vật phẩm nhạy cảm, một số có bản quyền. Tất cả tài liệu, trừ những món này, sẽ được công bố trong vài tuần tới".

Trùm khủng bố Bin Laden đã chết năm 2011. Ảnh: CBS

Trùm khủng bố Bin Laden đã chết năm 2011. Ảnh: CBS

Theo ông Pompeo, mục đích của việc công bố kho tài liệu cá nhân của bin Laden là để nhiều người biết tới với hy vọng ngăn sự việc tương tự vụ khủng bố ngày 11/9/2001 lặp lại.

Osama bin Laden, trùm khủng bố tổ chức al-Qaeda đã bị lực lượng đặc nhiệm SEAL của Mỹ kết liễu hôm 2/5/2011. Tên này được xem là kẻ chủ mưu của vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào Mỹ ngày 11/9/2001.

Chiến dịch tiêu diệt bin Laden được đặt tên “Lưỡi hái của thần biển”, hay còn gọi là chiến dịch Abottabad ở Pakistan. Sau khi bị tiêu diệt, Mỹ đã mang xác bin Laden tới Afghanistan rồi thủy táng.

Trùm khủng bố Osama Bin Laden. Ảnh: FNA

Trùm khủng bố Osama Bin Laden. Ảnh: FNA

Đây không phải là lần đầu tiên, bộ sưu tập phim nóng của Bin Laden được đề cập. Năm 2015, BroBible - một tạp chí tập trung vào các sở thích của nam giới, đã kiến nghị giải mật bộ sưu tập của Bin Laden theo Đạo luật Tự do Thông tin.

"Chúng tôi là những người trưởng thành. Chúng tôi có thể xử lý nó. Chúng tôi muốn biết tên tội phạm bị truy nã số 1 thế giới thích loại hình nhạy cảm nào", David Covucci thuộc BroBible viết.

Tuy nhiên, kiến nghị này đã bị từ chối và CIA cho hay, họ bị cấm gửi thư liên quan tới những vấn đề tục tĩu.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.