Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:23
RSS

Khủng bố IS dồn lực tứ phía vẫn bị Nga không kích thổi bay sào huyệt đầu não

Thứ sáu, 08/09/2017, 15:26 (GMT+7)

Mặc dù khủng bố IS đang dồn lực chống đỡ quân đội Syria trên các trận địa song vẫn thiệt hại lớn bởi những cuộc không kích khó lường từ Nga.

Hãng tin RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của Không quân Nga hôm 5/9 đã xuất kích từ căn cứ không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia của Syria.

Các máy bay này tiến hành không kích vào căn cứ chỉ huy của IS ở gần thành trì Deir ez-Zor. Đợt tấn công được triển khai sau khi Không quân Nga nhận được thông tin tình báo nói rằng một cuộc họp cấp cao của IS sẽ diễn ra tại một trong các trung tâm chỉ huy dưới lòng đất của chúng ở ngoại ô Deir ez-Zor.

Cuộc không kích đã khiến ít nhất 40 tay súng IS thiệt mạng ngay tại chỗ, trong đó có 4 chỉ huy chiến trường. Một trung tâm chỉ huy trong lòng đất và một trung tâm liên lạc của chúng bị san phẳng.

Máy bay Nga không kích dữ dội sào huyệt dưới lòng đất của IS. ẢnhL RT

Máy bay Nga không kích dữ dội sào huyệt dưới lòng đất của IS. Ảnh: RT

Liên quan đến vụ việc, các thông tin lan truyền gần đây nhắc đến việc Nga có thể đã thả quả bom mạnh nhất thế giới ở Syria. Nếu được xác định, đây là lần đầu tiên Nga thử nghiệm loại vũ khí đáng sợ như vậy trên chiến trường.

Ngày 7/9, các nhân chứng và nhà hoạt động ở gần thành phố Deir ez-Zor nói đã nhìn thấy máy bay Nga ném quả bom mạnh chưa từng thấy vào mục tiêu IS.

Bộ Quốc phòng và phương tiện truyền thông Nga đều không nhắc đến việc ném “bố của các loại bom” xuống Syria. Điều này phần nào phản ánh chương trình chế tạo vũ khí tối mật của Nga.

Theo The Drive, không có nhiều thông tin về "bom bố" cũng như rất hiếm có một bức ảnh hay video nào ghi lại hình ảnh chính xác của loại bom mạnh nhất thế giới này.

Quân đội Syria tiếp tục các cuộc tấn công lặp lại chống lại phiến quân IS ở miền Trung. Ảnh: Sputnik

Trong một diễn biến khác, lực lượng không quân, các đơn vị tên lửa và pháo binh của quân đội Syria đã đánh vào các vị trí của tổ chức IS trong các khu vực gần làng Boraq Nashmeh, al-Jaberiyeh và Um Towaineh, phần phía Đông của làng Abu al-Alaya ở Đông Homs.

Các cuộc tấn công của quân đội Syria cũng đã giết chết ít nhất 25 tay súng khủng bố IS tại pháo đài cuối cùng ở Đông Hama, phá hủy nơi ẩn náu chính của IS trong khu vực.

Báo cáo quân sự xác nhận thất bại nặng nề của IS trong các cuộc tấn công vào vị trí của quân đội Syria tại Đông Hama trong vài ngày qua. Nhóm khủng bố đã cố gắng chiếm lại các khu vực bị mất bằng cách tập hợp các thành viên ở khu vực khác nhau của sa mạc Badiyeh, Đông Hama nhưng đã thất bại.

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN