Thứ năm, 28/03/2024 | 22:37
RSS

Nhờ hỏa lực Nga, quân đội Syria đánh đâu thắng đó ở Deir Ezzor

Thứ tư, 06/09/2017, 15:11 (GMT+7)

Các cuộc tấn công bằng chiến đấu cơ và tàu chiến của Nga đã giúp Syria phá hủy nhiều công sự kiên cố, đường hầm, căn cứ pháo binh và các kho đạn của phiến quân IS ở Deir Ezzor.

Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/9 cho biết, với sự yểm trợ hỏa lực của Nga, quân đội Syria đã phá vỡ phòng tuyến của phiến quân IS và giải vây thành phố Deir Ezzor thành công.

Cụ thể, các cuộc tấn công bằng chiến đấu cơ và tàu chiến của Nga đã phá hủy nhiều công sự kiên cố, đường hầm, căn cứ pháo binh và các kho đạn của phiến quân IS ở Deir Ezzor.

“Nhờ những cuộc oanh kích dồn dập và hiệu quả của Nga, lực lượng chính phủ Damascus đã nhanh chóng chọc thủng vòng vây suốt ba năm qua của tổ chức khủng bố IS xung quanh thành phố chiến lược Deir Ezzor”, trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Quân đội Nga đã và đang là chỗ dựa vững chắc cho quân đội Syria. Ảnh: RT

Quân đội Nga đã và đang là chỗ dựa vững chắc cho quân đội Syria. Ảnh: RT

Ngày 5/9, tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr vào nhiều mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thành phố Deir Ezzor của Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ tấn công này nhằm hỗ trợ cho một chiến dịch tấn công của quân đội Syria trong khu vực.

Số tên lửa nói trên được phóng đi từ Địa Trung Hải và đã phá hủy được nhiều mục tiêu của IS, bao gồm các trung tâm chỉ huy và liên lạc, kho đạn dược, một xưởng sửa chữa xe bọc thép, đồng thời tiêu diệt hàng loạt phiến quân.

Trước đó, một nguồn tin quân đội Syria ngày 4/9 cho biết các chỉ huy người nước ngoài của IS đang tìm cách tháo thân, bỏ mặc các tay súng bản địa trong bối cảnh phiến quân IS đang bị quân đội Syria và các lực lượng đồng minh tấn công dữ dội. 

Quân đội Syria phá vỡ vòng vây của phiến quân IS tại Deir Ezzor nhờ trợ giúp hỏa lực từ Nga. Ảnh: Sputnik

Quân đội Syria phá vỡ vòng vây của phiến quân IS tại Deir Ezzor nhờ trợ giúp hỏa lực từ Nga. Ảnh: Sputnik

Các lực lượng Syria đang đẩy mạnh cuộc tấn công từ hai phía nhằm phá vỡ vòng vây của IS tại căn cứ của Lữ đoàn 137 hiện có khoảng 5.000 binh sỹ Syria ở phía Tây thành phố Deir al-Zour.

Nga ghi nhận từ hôm 28/8, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã di chuyển xe tăng và vũ khí hạng nặng về Deir ez-Zor như một động thái "tuyệt vọng" để cố thủ những cứ điểm cuối cùng.

Ngày 30/8, IS tiếp tục hứng chịu chiến dịch tấn công quy mô lớn của quân đội chính phủ Syria (SAA) ở vùng ngoại ô phía đông tỉnh Homs, dọc tuyến đường cao tốc Sukhnah-Deir ez-Zor, tiêu diệt hơn 20 chiến binh IS, phá hủy 2 xe tăng và 2 xe kỹ thuật được trang bị súng phòng không.

Clip quân đội Nga oanh kích Syria. Nguồn: An Ninh Thế Giới

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN