Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:18
RSS

Chưa cần làm ô tô, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ung dung đút túi hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày

Thứ tư, 06/09/2017, 12:05 (GMT+7)

Với 7 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, trung bình mỗi ngày doanh thu của Vingroup dưới sự lãnh đạo của ông Phạm Nhật Vượng đạt được là gần 160 tỷ đồng.

phạm nhật vượng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Số liệu thống kê cho thấy tài sản tính từ cổ phiếu nắm giữ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup tính đến 11h ngày 06/9/2017 là 36.126,06 Tỷ VNĐ, đứng thứ 2 trên thị trường chứng khoán Việt Nam sau ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC, Tổng giám đốc Công ty Luật SMiC với 37.907,66 Tỷ VNĐ.

Trước đó, ngày 2/9 vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng. Quy mô tổ hợp trị giá 3,5 tỷ USD này cũng đã xác lập ô tô trở thành lĩnh vực kinh doanh cốt lõi thứ 7 của tập đoàn Vingroup, bên cạnh bất động sản (Vinhomes), du lịch nghỉ dưỡng (Vinpearl), bán lẻ (Vinmart), giáo dục (Vinschool), y tế (Vinmec) và nông nghiệp (Vineco).

Được biết, trong Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn Vingroup được tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua cho biết, trong năm 2016, doanh thu thuần của Tập đoàn Vingroup đạt được là 57.614 tỷ đồng, hoàn thành 128% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 3.513 tỷ đồng đạt 117% kế hoạch. Như vậy, trung bình, mỗi ngày, doanh thu của Vingroup đạt được là gần 160 tỷ đồng.

Vingroup

Tập đoàn Vingroup vừa khởi công Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast vào ngày 2/9 vừa qua.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968 tại Hà Nội và khởi nghiệp bằng hoạt động kinh doanh trong cộng đồng người Việt tại Ukraina. Sau đó, ông phát triển Tập đoàn kinh tế Technocom - giữ vị trí số một trong lĩnh vực sản xuất thức ăn nhanh tại quốc gia Đông Âu này, đồng thời xuất khẩu sản phẩm cho 29 thị trường quốc tế

Đầu những năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, tham gia lĩnh vực bất động sản du lịch với thương hiệu Vinpearl tại Nha Trang và lĩnh vực bất động sản thương mại với thương hiệu Vincom tại Hà Nội. Năm 2009, ông bán công ty tại Ukraina – thời điểm đó đang có doanh thu 100 triệu USD cho Nestle và chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh về Việt Nam.

Ông trở thành tỷ phú đôla đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ ngày 7/3/2011, liên tục giữ vị trí người giàu nhất trên sàn chứng khoán trong các năm 2010, 2011 và 2012. Năm 2012, Vinpearl sáp nhập vào Vincom thành Tập đoàn Vingroup với vốn điều lệ hơn 7.000 tỷ đồng, trở thành công ty có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Vượng được tạp chí Forbes vinh danh lần đầu vào năm 2013 ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ đô la Mỹ và cho đến tháng 3 năm 2014 là 1,6 tỷ USD. Ông cũng là tỷ phú Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.

 

Trí Dũng (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN