Thứ năm, 25/04/2024 | 00:33
RSS

Vợ mang bầu 7 tháng bị chồng ngồi lên bụng đánh đập tàn nhẫn

Thứ tư, 06/09/2017, 13:57 (GMT+7)

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng, người chồng đè vợ ra đất rồi ngồi lên người, bóp cổ vợ mặc dù chị vợ đang bụng bầu vượt mặt.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào chiều tối ngày 2/9 vừa qua, ngay trên đường có rất đông người qua lại. Đặc biệt, nạn nhân lại là một thai phụ bụng to vượt mặt khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Vụ việc trên diễn ra trên một con đường thuộc quận Kỳ Giang, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

Một phụ nữ họ Ngô - người chứng kiến sự việc tại hiện trường cho biết, chị đang đi bộ thì bất ngờ gặp một đám đông đang la hét, xúm vào can ngăn vụ ẩu đả giữa 2 vợ chồng nhà nọ. Cả hai cùng túm áo, túm tóc rồi chửi bới, đánh nhau ngay trên đường.

Ông chồng mặc áo đỏ đang ra sức đánh đập, bóp cổ, giật tóc vợ mặc dù vợ đang bụng mang dạ chửa. Ảnh: Weibo

Ông chồng mặc áo đỏ đang ra sức đánh đập, bóp cổ, giật tóc vợ mặc dù vợ đang bụng mang dạ chửa. Ảnh: Weibo

Người chồng đè vợ ra đất, trèo lên bụng vợ đánh đập túi bụi. Chứng kiến vụ bạo hành này, rất nhiều người xung quanh đã can ngăn, hô hoán: "Cẩn thận còn đứa bé" nhưng anh chồng vẫn không dừng lại. Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Chồng đánh vợ bầu khiến người dân rất bất bình. Ảnh: Weibo

Chồng đánh vợ bầu khiến người dân rất bất bình. Ảnh: Weibo

Mọi người ở đó xác nhận rằng họ đúng là có quan hệ vợ chồng, người vợ còn mang thai được 7-8 tháng rồi. Nguyên nhân của vụ xô xát chỉ là do bất đồng nhỏ trong cuộc sống.

Hình ảnh này được đăng tải lên mạng khiến ai cũng phẫn nộ. "Bất kể có chuyện gì thì việc chồng hành hung, đè lên bụng vợ đang mang bầu cũng không thể chấp nhận được", một người bất bình. 

Chồng trói và đánh vợ mang thai đến bất tỉnh. Nguồn: Weibo

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN