Thứ năm, 18/04/2024 | 18:27
RSS

Siêu tên lửa Nga khai hỏa, bách phát bách trúng mọi mục tiêu xa 6 nghìn km

Thứ tư, 13/09/2017, 19:02 (GMT+7)

Lực lượng Tên lửa chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Nga vừa bắn thành công ICBM RS-24 Yars từ một căn cứ quân sự ở khu vực Plesesk, miền Bắc nước này.

Lực lượng Tên lửa Nga đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars. Ảnh: Reddit

Lực lượng Tên lửa Nga đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars. Ảnh: Reddit

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars vừa được phóng thử nghiệm thành công vào hôm 12/9 ở trung tâm không gian Plesetsk.

“Việc phóng thử ICBM dùng nhiên liệu rắn RS-24 Yars với nhiều đầu đạn dẫn đường độc lập đã được tiến hành thành công bởi lực lượng tên lửa chiến lược Nga (MSF) từ một hầm phóng cố định ở trung tâm không gian Plesetsk”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, đồng thời tiết lộ rằng, cuộc thử nghiệm này nhằm kiểm tra chất lượng của lô tên lửa cùng loại.

Các đầu đạn đã rơi xuống những khu vực định sẵn ở bãi thử nghiệm Kura, bán đảo Kamchatka cách vị trí phóng 6.000km. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng, mọi mục tiêu đề ra đã được hoàn thành.

Trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo quân đội nước này đang chuyển sang sử dụng hệ thống tên lửa Yars, với phiên chế trong lực lượng tên lửa chiến lược của nước này dự kiến đạt 72% vào cuối năm nay.

Siêu tên lửa Nga

Siêu tên lửa RS-24 Yars có thể mang theo 6 đầu đạn hạt nhân tấn công các mục tiêu độc lập. Ảnh: RT

Tên lửa RS-24 Yars (NATO gọi là SS-29) là một phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M, được phóng thử lần đầu vào năm 2007, có khả năng tấn công mạnh và linh hoạt hơn nhiều.

RS-24 Yars có thể mang theo 6 đầu đạn hạt nhân tấn công các mục tiêu độc lập, trong khi Topol-M chỉ mang được một đầu đạn.

RS-24 Yars được thiết kế với 3 tầng và nặng hơn tên lửa Topol-M. Siêu tên lửa đạn đạo của Nga có khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân chiến lược với tầm bắn tối đa lên tới 12.000km.

Theo các chuyên gia quân sự, RS-24 Yars có khả năng vượt qua mọi lưới lửa phòng không hiện đại trên thế giới bao gồm hệ thống Aegis mà Mỹ đang triển khai dày đặc ở châu Âu.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.