Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:36
RSS

Bắn 2 binh sĩ Nga bằng đạn súng cối, IS nhận lại hàng loạt tên lửa hành trình Kalibr

Thứ ba, 05/09/2017, 19:35 (GMT+7)

Theo Reuters, ngày 5/9, tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr vào nhiều mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thành phố Deir al-Zor của Syria.

Tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: RT

Tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: RT

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/9 nêu rõ, tàu khinh hạm Đô đốc Essen của Hải quân Nga hiện đang tác chiến tại biển Địa Trung Hải đã phóng hàng loạt tên lửa hành trình Kalibr đánh hủy diệt cá trung tâm chỉ huy lớn của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.

Ngoài ra, cuộc tập kích bằng tên lửa Kalibr này còn tiêu diệt một trung tâm sửa chữa xe thiết giáp và một nhóm quân lớn của IS ở gần Deiz ez-Zor, Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết "Các tên lửa hành trình Kalibr đã được phóng liên tục để hủy diệt các mục tiêu của IS sau khi lực lượng Nga nhận được tin tình báo chính xác và có kiểm chứng thông qua một số kênh liên lạc. Đòn tập kích này đã phả hủy các trung tâm chỉ huy và một cơ sở thông tin liên lạc cùng hàng loạt kho vũ khí đạn dược của IS".

Tên lửa Kalibr là "bộ mặt" của hải quân Nga. Ảnh: Sputnik

Số tên lửa nói trên được phóng đi từ Địa Trung Hải và đã phá hủy được nhiều mục tiêu của IS, bao gồm các trung tâm chỉ huy và liên lạc, kho đạn dược, một xưởng sửa chữa xe bọc thép, đồng thời tiêu diệt hàng loạt phiến quân. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ tấn công trên cũng nhằm vào các tay súng IS đến từ Nga và một số khu vực thuộc Liên Xô trước đây.

Kalibr lần đầu được sử dụng trong thực chiến khi tấn công các mục tiêu của khủng bố ở Syria vào năm 2015. Dòng tên lửa dẫn đường chính xác Kalibr bao gồm các phiên bản phóng từ hệ thống trên bộ, trên máy bay hoặc tàu ngầm, tàu mặt nước để tấn công cả mục tiêu trên đất liền lẫn trên biển. Nó có thể sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết và mang nhiều đầu đạn cho phù hợp với từng loại nhiệm vụ.

Trước đó, hãng tin RIA Novosti hôm 4/9 dẫn lời một quan chức Nga cho hay, 2 binh sĩ nói trên đang hộ tống một đoàn xe thuộc Trung tâm Hòa giải Nga và đoàn xe này đã trúng phải đạn súng cối của IS trong lúc chạy qua tỉnh Deir ez-Zor thuộc miền đông Syria.

Một binh sĩ chết tại hiện trường còn người thứ hai lại bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi, theo Đài RT dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.