Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:30
RSS

Thái Nguyên đón 3 em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm

Chủ nhật, 04/12/2016, 21:16 (GMT+7)

Sau ca mổ bắt con kéo dài 1 tiếng cho 2 sản phụ hiếm muộn, Bệnh viện A Thái Nguyên đã đón 3 em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Sáng 4/12, Bệnh viện A Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã chính thức đón 3 em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tạii bệnh viện này. tin tức trên Vietnamplus.

thụ tinh trong ống nghiệm tại BV A Thái Nguyên

Các bác sĩ chào đón em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Thái Nguyên

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế và bác sĩ Đỗ Minh Thịnh, Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên đã trực tiếp thực hiện 2 ca mổ bắt con cho 2 sản phụ.

Anh Đặng Văn Bắc (xã Ký Phú, Đại Từ) là bố của cặp song sinh chia sẻ trên sức khỏe và Đời sống, 14 năm nay vợ chồng anh đã đi khắp các bệnh viện nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười khi đến đâu vợ chồng anh cũng bị kết luận vô sinh.

thụ tinh trong ống nghiệm tại BV Thái Nguyên

Anh Diên hạnh phúc đón cặp song sinh sau 14 năm hiếm muộn. Ảnh Sức khỏe & Đời sống

Ngày 21/3/2016, vợ chồng anh được các bác sĩ Bệnh viện A Thái Nguyên thực hiện những khâu đầu tiên trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm. Sau 9 tháng chờ đợi và ca phẫu thuật kéo dài 1 tiếng, 2 bé song sinh đã ra đời trong sự vỡ òa hạnh phúc của gia đình cũng như ê kip bác sĩ Khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A Thái Nguyên.

thụ tinh trong ống nghiệm, mổ bắt thành công 3 em bé

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế và em bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh Sức khỏe & Đời sống

Cũng giống như vợ chồng anh Diện, vợ chồng sản phụ Chu Thị Huyền (xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ) cũng bị vô sinh 6 năm nay, chạy chữa nhiều nơi nhưng không có kết quả. Bằng phương pháp thụ thụ tinh trong ống nghiệm tại BV A Thái Nguyên, sáng nay gia đình chị đã đón đứa con đầu lòng chào đời hoàn toàn khỏe mạnh.

Được biết, khoa Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện A Thái Nguyên được thành lập từ tháng 8/ 2015 và trở thành 1 trong 20 đơn vị hỗ trợ sinh sản trên cả nước và cũng là đơn vị hỗ trợ sinh sản đầu tiên của 12 tỉnh miền núi phía Bắc.

thụ tinh trong ống nghiệm 3 em bé chào đời khỏe mạnh

Các em bé chào đời hoàn toàn khỏe mạnh. Ảnh Sức khỏe & Đời sống

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, tổng số lượt bệnh nhân đến khám hiếm muộn tại Khoa là 3.674 ca; trong đó có 222 hồ sơ thụ tinh trong ống nghiệm; 116 ca tiến hành chọc trứng làm thụ tinh trong ống nghiệm; 661 ca xét nghiệm tinh dịch đồ; 487 ca chụp tử cung, vòi trứng; 136 ca thụ tinh nhân tạo…

Các kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản đều đã thực hiện tại đây như tiêm tinh trùng vào bào tương noãn trong thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi trưởng thành noãn, sinh thiết tinh hoàn lấy tinh trùng, kỹ thuật đông tinh, đông phôi, hỗ trợ phôi thoát màng.

Đây là cơ hội mới cho các cặp vợ chồng hiếm muộn tại Thái Nguyên cũng như khu vực miền núi phía Bắc, giúp người bệnh được hưởng kỹ thuật cao tại quê nhà, không cần phài đi lên tuyến cuối, tiết kiệm được thời gian và chi phí khám và điều trị bệnh.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus