Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:31
RSS

Tin vui bất ngờ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn

Thứ tư, 16/11/2016, 07:23 (GMT+7)

Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) sẽ hỗ trợ thụ tinh nhân tạo miễn phí cho 20 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với báo VnExpress, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện, cho biết từ đầu năm đến nay bệnh viện đã khám và tư vấn trên 1.000 cặp vợ chồng hiếm muộn, thực hiện các phương pháp hỗ trợ sinh sản, thụ tinh nhân tạo cho gần 500 cặp với tỷ lệ thành công cao.

Bác sĩ đang tư vấn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn về phương pháp thụ tinh nhân tạo

Bác sĩ đang tư vấn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn về phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ảnh VnExpress

Theo đó, tỷ lệ thành công hiện nay khi áp dụng kỹ thuật HTSS của bệnh viện rất cao, từ 50-60%.

Hiện bệnh viện cũng đã triển khai hầu hết các kỹ thuật như IVF như: IVF/ICSI (thụ tinh trong ống nghiệm với kỹ thuật tiêm tinh trùng vào tế bào tương trứng), kỹ thuật IVF/ ICSI – PESA (thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng chọc hút từ mào tinh hoàn)…

Điều này đã mở ra hy vọng thành công cho hầu hết các nguyên nhân vô sinh mà trước kia tưởng chừng như không hy vọng như trường hợp tinh trùng quá yếu, xét nghiệm không thấy tinh trùng trong mẫu tinh dịch…

Đặc biệt nếu so với các nước trên thế giới chi phí cho một ca hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam thấp hơn rất nhiều. Nếu như ở Việt Nam, một ca HTSS sẽ có chi phí khoảng 3.000 USD (dao động từ 60 – 80 triệu đồng) thì tại Mỹ là trên 14.000 USD; Singapore trên 10.000 USD, Thái Lan trên 9 000 USD và Campuchia khoảng 6.000 USD.

Một em bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

Một em bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ảnh Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ

Tuy nhiên, so với thu nhập trung bình của người dân Việt Nam thì con số này vẫn là gánh nặng của hầu hết các cặp vợ chồng hiếm muộn, báo Hà Nội Mới đánh giá. 

Do đó, nhân dịp chào đón ''em bé ống nghiệm'' thứ 500 ra đời tại Bệnh viện Bưu điện ngày 18/11, các bác sĩ dành 20 suất thụ tinh nhân tạo miễn phí, mỗi suất trị giá 30 triệu đồng, cho 20 cặp vợ chồng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương.

Các đôi vợ chồng hiếm muộn có thể đăng ký tham gia chương trình hoặc nhận hỗ trợ thụ tinh nhân tạo miễn phí qua điện thoại: 04 36 400 144 - 0913 520 588 (giờ hành chính).

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus