Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:22
RSS

Sức khỏe của Thủ tướng Anh ra sao sau khi phải cách ly Covid-19 lần hai?

Thứ tư, 18/11/2020, 13:54 (GMT+7)

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh mới đây cho biết, ông Boris Johnson xét nghiệm âm tính với Covid-19 và đang tiếp tục tự cách ly.

Sự kiện:
Anh

Theo Sky News, hôm 17/11, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, ông Boris Johnson đã xét nghiệm covid-19 và cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, ông sẽ tiếp tục tự cách ly theo hướng dẫn y tế cho đến ngày 26/11. Trong khi đó, theo Reuters, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông hoàn toàn khỏe mạnh sau khi tiếp xúc với một người mắc Covid-19 và vẫn đang tự cách ly 2 tuần

Trước đó, hôm 15/11, ông Boris Johnson phải tự cách ly để theo dõi sau khi tiếp xúc với một người nhiễm virus SARS-COV-2.  Cụ thể , ông Boris Johnson đã gặp các nhà lập pháp ở Phố Downing, trong số này có Lee Anderson - thành viên đảng Bảo thủ, người sau đó được xác định có kết quả xét nghiệm dương tính với  Covid-19. Tuy nhiên, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông ở trong tình trạng khỏe mạnh và không có bất kỳ triệu chứng nào.

Sức khỏe của Thủ tướng Anh sau khi phải cách ly Covid-19 lần hai

Thủ tướng Anh Boris Johnson âm tính với Covid-19. Ảnh: Sky News

Ngoài ra, Thủ tướng Boris Johnson từng nhập viện vì mắc Covid-19 trong tháng 4 năm nay và đã có lúc ở tình trạng thập tử nhất sinh trong 3 đêm điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Tính đến ngày 17/11, Anh là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19 tại châu Âu với gần 1,4 triệu ca nhiễm và hơn 52.000 ca tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 18/11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 55.912.286 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 1.342.591 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 38.921.149 người, 15.646.241 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 100.252 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (140.432 ca), Ấn Độ (38.532 ca) và Brazil (35.018 ca); Mỹ dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 1.361 ca), tiếp theo là Italy  (731 ca) và Brazil (632 ca).

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.