Thứ năm, 25/04/2024 | 15:06
RSS
Tuyển sinh Đại Học năm 2020
Nhiều trường đại học dự đoán điểm chuẩn tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ tăng từ 1-3 điểm so với năm ngoái. Đặc biệt là các trường top đầu như ĐH Y Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân,..
Mới đây, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã công bố điểm trúng tuyển cho 2 phương thức tuyển sinh đầu tiên vào ĐH hệ chính quy năm 2020.
Đại học Dược Hà Nội vừa thông báo danh sách 84 học sinh đầu tiên trúng tuyển đại học chính quy 2020 dù chưa có điểm thi THPT.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM mới đây đã đưa ra dự báo điểm sàn năm 2020 sẽ từ 20 đến 26 điểm cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã liên hệ và đề nghị 92 thí sinh của TP. Hải Dương không tham dự kỳ thi kiểm tra tư duy vào trường chiều 15/8 do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Năm nay, Trường Đại học Ngoại Thương công bố ngưỡng điểm trúng tuyển của 2 phương thức, trong đó có phương án dựa trên kết quả học tập bậc THPT.
Gần 6000 thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ làm bài thi kiểm tra tư duy vào chiều 15/8 tại ba địa phương Thanh Hóa, Hà Nội và Sơn La.
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra trong sáng nay (3/8), Chính phủ đã thảo luận và nhất trí với phương án thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch Covid-19
Kết quả thi Đánh giá năng lực được đề cao trong năm nay với hơn 60 nghìn thí sinh đăng ký.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến thời gian thi tốt nghiệp THPT. Lịch thi tuyển sinh Đại Học chính quy năm 2020 được lùi đến ngày 09-10/08 chậm hơn so với mọi năm.