Thứ ba, 16/04/2024 | 11:28
RSS

Hơn 80 thí sinh đầu tiên được tuyển thẳng vào Đại học Dược Hà Nội

Thứ ba, 18/08/2020, 20:29 (GMT+7)

Đại học Dược Hà Nội vừa thông báo danh sách 84 học sinh đầu tiên trúng tuyển đại học chính quy 2020 dù chưa có điểm thi THPT.

Theo đó, Đại học Dược Hà Nội vừa thông báo danh sách 13 học sinh các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học có chứng chỉ tiếng Anh SAT/ACT trúng tuyển đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng vào trường năm 2020.

Theo đó, học sinh đạt giải môn Toán, Vật lý, Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 có 59 thí sinh.

Trường cũng công bố 2 học sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia trúng tuyển đại học chính quy năm 2020; 10 thí sinh là các học sinh diện 30a (thí sinh là người dân tộc thiểu số đã học dự bị đại học 1 năm) trúng tuyển.

Theo quy định của Đại học Dược Hà Nội, các thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng phải xác nhận nhập học bằng cách nộp trực tiếp tại trường hoặc qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh (thời gian tính theo dấu bưu điện) gồm: bản chính và 2 bản sao giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; đơn xác nhận nhập học trước ngày 18/8 và bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 trước ngày 5/9.

Hơn 80 thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Dược Hà Nội
Ảnh minh họa

Được biết, năm 2020, trường tuyển 530 chỉ tiêu theo 3 phương thức (xét tuyển thẳng, xét tuyển học sinh trường chuyên cùng điểm thi SAT và căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020).

Trước đó, kỳ thi thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 đã có 26.308 thí sinh tại 23 địa phương không thể dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, diễn ra từ ngày 8 đến 10/8, do ảnh hưởng của dịch covid-19 chiếm tỷ lệ 2,91% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, đông nhất là Đà Nẵng với gần 11 nghìn thí sinh.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay, một số địa phương như Đà Nẵng, một số khu vực phong tỏa tại Quảng Nam và các thí sinh thuộc diện F1, F2 trong cả nước, chưa tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ GD&ĐT chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để ngay sau khi dịch ở địa phương được khống chế, sẽ tổ chức thi ngay.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN