Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:04
RSS

Số ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu vượt 6 triệu, Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục mới

Thứ sáu, 04/03/2022, 16:00 (GMT+7)

Theo Worldometer, đại dịch Covid-19 đã làm chết hơn 6.000.000 người kể từ khi bùng phát vào tháng 12/2019. Trong đó, Mỹ ghi nhận nhiều ca tử vong liên quan nhất, tiếp theo là Brazil và Ấn Độ.

Sự kiện:
Covid-19


Người dân Hong Kong đeo khẩu trang trên đường phố.

Hàn Quốc báo cáo kỷ lục hàng ngày mới. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết số ca mắc kỷ lục là 266.853 ca mắc và 186 ca tử vong trong ngày.

Tuy nhiên, nước này đã tiến tới việc nới lỏng một số hạn chế về giãn cách xã hội Trong khi đó, nhà chức trách tuyên bố sẽ đẩy giờ giới nghiêm của các nhà hàng và quán cà phê lên 11 giờ đêm.

Tính đến nay, Hàn Quốc báo cáo 3,69 triệu ca mắc và gần 199.000 ca tử vong kể từ đầu đại dịch.

Mexico ghi nhận 10.000 ca mắc mới. Mexico báo cáo ghi nhận thêm 461 ca tử vong do covid-19 nâng tổng số ca tử vong ở đây kể từ đầu đại dịch là 319.296. Cả nước cũng báo cáo 10.558 ca mới, nâng tổng số ca mắc lên 5.544.644.

Brazil thông báo có thêm 61.780 ca mắc trong 24 giờ qua và thêm 578 ca tử vong vì Covid-19. Tính tổng cộng, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận 28.904.030 ca mắc kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong khi đó số ca tử vong chính thức đã lên tới 650.578 ca.

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho biết hơn 90% dân số Mỹ đang sống ở nơi có nồng độ Covid-19 đủ thấp để mọi người không cần đeo khẩu trang. CDC đã nới lỏng đáng kể hướng dẫn về Covid-19 đối với thời điểm người dân nên đeo khẩu trang trong nhà.

Tính đến tuần trước, CDC cho biết khoảng 70% các hạt của Mỹ và 72% dân số nước này sống trong các cộng đồng không còn khuyến khích dùng khẩu trang trong nhà.

Hải Yến - Theo TRT
Theo Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.