Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:48
RSS

Mỹ phê chuẩn vắc xin Pfizer cho trẻ em, thủ đô Ấn Độ dỡ hạn chế chống dịch Covid-19

Chủ nhật, 27/02/2022, 13:59 (GMT+7)

Theo Worldometer, thế giới có 434.656.824 ca mắc Covid-19, gồm 1.303.338 ca mới. Số ca tử vong là 5.963.002 ca, gồm 6.494 ca mới.


Trẻ em tại trung tâm tiêm chủng cộng đồng sau khi tiêm một liều vắc xin CoronaVac covid-19 của Sinovac Biotech, ở Hồng Kông, Trung Quốc

Tại Hong Kong, nhà chức trách cho biết sẽ điều chỉnh quy trình xét nghiệm Covid-19 để cho phép một số người xét nghiệm tại nhà nhằm giảm bớt tình trạng xếp hàng tại các trung tâm xét nghiệm được chỉ định.

Nhà chức trách y tế cho biết kỷ lục 17.063 ca mắc Covid-19 mới và 66 ca tử vong liên quan đã được ghi nhận trong 24 giờ qua tại thành phố 7,4 triệu dân này. Tình trạng được mô tả là “thảm khốc”, quy mô của đợt bùng phát này chưa từng có và đỉnh dịch vẫn chưa đến.

Các chuyên gia dự đoán số ca mắc sẽ lên tới 180.000 ca mỗi ngày trong tháng 3.

Một số trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 có thể được ở lại nhà, thay vì bị tách khỏi cha mẹ và nhập viện sau làn sóng phản đối kịch liệt của các gia đình trên toàn thành phố.

Mỹ hôm qua cho biết đã phê chuẩn vắc xin Pfizer Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, mở đường cho 28 triệu thanh niên Mỹ sớm được tiêm chủng.

Quyết định trên được đưa ra sau khi một hội đồng y tế cấp cao tư vấn cho chính phủ đã phê chuẩn các mũi tiêm này. Họ rằng những lợi ích đã biết lớn hơn nguy cơ tác dụng phụ.

Mỹ theo sau một số quốc gia khác bao gồm Trung Quốc, Chile, Cuba và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đang tiêm các loại vắc xin cho trẻ nhỏ hơn.

Thủ đô của Ấn Độ đã thông báo chấm dứt tất cả các hạn chế Covid-19 còn lại sau khi dữ liệu của chính phủ cho thấy các trường hợp biến thể Omicron gần đây đã giảm.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế vào hôm qua (26/2), cả nước ghi nhận 11.499 ca mắc hàng ngày và 255 ca tử vong, chỉ bằng một phần nhỏ so với những con số được thấy trong đợt cao điểm dịch bùng phát năm ngoái.

Các quan chức địa phương vùng Delhi, nơi ghi nhận 460 ca mắc và 2 ca tử vong hôm thứ 6, đã quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm và cho phép các nhà hàng hoạt động hết công suất.

Các địa điểm thờ tự, tôn giáo cũng đã được phép mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, các trường học sẽ mở cửa, dạy trực tiếp hoàn toàn từ ngày 1/4.

Hải Yến/ Theo CNA/Worldometer
Theo Giáo dục & Thời đại