Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:25
RSS

Hong Kong dốc toàn lực ứng phó Covid-19, khách chưa tiêm vắc xin có thể du lịch Israel

Thứ hai, 21/02/2022, 14:00 (GMT+7)

Theo Worldometer, thế giới có 424.793.352 ca mắc Covid-19, gồm 1.220.966 ca mới. Số ca tử vong là 5.905.835 ca, gồm 5.277 ca mới.


Người Hong Kong xếp hàng bên ngoài một trung tâm xét nghiệm cộng đồng.

Tại Hong Kong, Trung Quốc nhà chức trách cho biết nơi đây đang “chiến đấu toàn lực” để ngăn chặn sự gia tăng những ca mắc Covid-19. Số đơn vị cách ly và điều trị cộng đồng được tăng lên với sự giúp đỡ của đại lục.

Cảnh tượng người dân nằm ngoài các bệnh viện công trong mưa và thời tiết lạnh giá đã khiến nhiều người tại trung tâm tài chính toàn cầu này bị sốc, khiến nhà chức trách phải đưa ra lời xin lỗi. Các quan chức hiện đã tổ chức những cơ sở để tạm trú cho bệnh nhân trong bối cảnh nhiệt độ giảm xuống và các cơ sở y tế quá tải.

Hôm qua, nhà chức trách thành phố báo cáo 6.067 ca mắc Covid-19. Trước đó chính quyền thông báo Bến du thuyền Kai Tak sẽ được chuyển thành cơ sở Covid-19 chuyên dụng với 1.000 giường để giảm bớt tình trạng quá tải cho các bệnh viện công.

Một số chuyên gia nhận định rằng, các chính sách “zero-Covid năng động” của Hong Kong, phản ánh những chính sách ở Trung Quốc đại lục, đã góp phần tạo ra những khó khăn hiện tại và không bền vững.

Từ 1/3, Israel bắt đầu cho phép tất cả khách du lịch nhập cảnh cho dù họ tiêm Covid-19 hay chưa. Để nhập cảnh vào Israel, du khách phải có 2 xét nghiệm PCR, 1 trước khi bay đến và 1 khi hạ cánh xuống quốc gia này.

Thủ tướng Naftali Bennett cho biết, “chúng tôi đang chứng kiến sự giảm đều đặn về số lượng bệnh, vì vậy đây là thời điểm để dần mở ra những gì chúng tôi đã đóng lại đầu tiên trên thế giới”.

Israel lần đầu tiên đóng cửa biên giới vào tháng 3/2020. Số lượng du khách đã tăng chậm lại khi nước này dỡ bỏ một số hạn chế, nhưng vẫn ở dưới mức trước đại dịch.

Khoảng 46.000 khách du lịch đã đến Israel vào tháng trước, tăng từ 7.800 một năm trước đó, nhưng thấp hơn nhiều so với con số 333.000 đã tới vào tháng 1/2020.

Ông Bennett cho biết, “chúng tôi sẽ luôn theo dõi tình hình, trong trường hợp có biến thể mới, chúng tôi sẽ phản ứng nhanh chóng”.

Australia sẽ chào đón khách du lịch quốc tế vào hôm nay (21/2) sau gần 2 năm đóng cửa biên giới, họ dựa vào tỷ lệ tiêm chủng cao để sống chung với đại dịch khi số ca mắc giảm.

“Sự chờ đợi đã kết thúc” – Thủ tướng Scott Morrison phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua tại Sân bay Quốc tế Melbourne.

Việc Australia mở cửa đón khách du lịch là ví dụ rõ ràng nhất về việc chính phủ chuyển từ cách tiếp cận nghiêm ngặt chính sách “zero Covid” sang sống chung với virus và tiêm chủng cho công chúng để giảm thiểu tử vong và ca bệnh nặng.

Hầu hết trong số 2,7 triệu ca mắc Covid-19 tại đất nước này là do biến thể Omicron xuất hiện vào cuối tháng 11.

Là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới hơn 94% người từ 16 tuổi trở lên ở đây đã tiêm 2 mũi, Australia chỉ có dưới 5.000 ca tử vong – số lượng tương đối nhỏ so với nhiều nước phát triển khác.

Hôm qua, Australia ghi nhận hơn 16.600 ca mắc Covid-19 và ít nhất 33 ca tử vong.

Hải Yến
Theo Giáo dục & Thời đại