Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:00
RSS

Hong Kong siết chặt hạn chế chống dịch, hơn 5 triệu trẻ em trên thế giới mất cha mẹ vì Covid-19

Thứ sáu, 25/02/2022, 14:40 (GMT+7)

Theo Worldometer, thế giới có 431.639.933 ca mắc Covid-19, gồm 1.749.266 ca mới. Số ca tử vong là 5.946.624 ca mắc, gồm 9.325 ca mới

Sự kiện:
Covid-19


Người Hong Kong xếp hàng xét nghiệm Covid-19.

Hôm qua (24/2), Hong Kong, Trung Quốc đưa ra hộ chiếu vắc xin, yêu cầu mọi người từ 12 tuổi trở lên phải tiêm vắc xin Covid-19 ít nhất một lần và cũng thắt chặt các hạn chế ở một thành phố vốn có quy định chống dịch nghiêm ngặt nhất thế giới

Theo đó, người dân sẽ phải xuất trình hồ sơ vắc xin để vào được địa điểm bao gồm siêu thị, trung tâm thương mại và nhà hàng. Họ cũng sẽ phải đeo khẩu trang khi tập thể dục ngoài trời và sẽ không được bỏ khẩu trang khi ăn uống trên các phương tiện giao thông công cộng.

Hôm 23/2, Hong Kong báo cáo kỷ lục 8.674 ca mắc Covid-19 mới khi chuẩn bị xét nghiệm bắt buộc cho 7,4 triệu người – một phần trong chiến lược “Zero Covid năng động” tương tự như ở Trung Quốc đại lục.

Trong một tuyên bố hôm qua, chính quyền Hong Kong cho biết đang phải đối mặt với tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng và tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Hệ thống chăm sóc y tế, nhân lực, phương tiện, nguồn lực chống dịch… của Hong Kong sẽ sớm không đủ để xử lý lượng lớn bệnh nhân Covid-19 mới được phát hiện mỗi ngày.

Trong báo cáo hôm qua, hãng Mordena Therapeutics đưa ra triển vọng về các mũi tiêm vắc xin Covid-19 tăng cường trong tương lai. Công ty hướng tới một vắc xin có thể bảo vệ chống lại ít nhất 2 biến thể của virus corona gây ra đại dịch và cuối cùng, kết hợp nó với vắc xin chống lại các virus đường hô hấp theo mùa khác như cúm.

Trong một hội thảo trực tuyến, Chủ tịch Stephen Hoge cho biết công ty hy vọng các mũi tiêm nhắc lại, liều thứ 4 cho nhiều người, sẽ cần được thực hiện vào mùa thu này vì khả năng miễn dịch sẽ giảm đi sau các mũi tiêm trước và do mắc Omicron.

Bất kỳ chất tăng cường vắc xin nào cũng cần phải trải qua quy trình cấp phép của liên bang giống như vắc xin Covid-19 và các chất tăng cường trước đó.

Trên tờ Lancet Child & sức khỏe vị thành niên, các nhà nghiên cứu ước tính khoảng 5,2 triệu trẻ em trên thế giới đã mất cha mẹ hoặc người chăm sóc vì Covid-19. Cuộc kiểm đếm này bao gồm thời điểm bắt đầu của đại dịch cho đến tháng 10/2021, trong đó có khoảng 5 triệu ca tử vong trên thế giới do Covid-19.

Trong số hơn 3 triệu trẻ em mồ côi, chỉ có hơn 2 triệu trẻ từ 10 đến 17 tuổi, gần 740.000 trẻ từ 5 đến 9 tuổi và gần 500.000 trẻ từ 4 tuổi trở xuống. Gần 800.000 trẻ em mất mẹ và cha của hơn 2,5 triệu trẻ đã chết vì Covid-19.

Các nhà nghiên cứu cho biết trẻ em sẽ bị tổn hại lâu dài về sức khỏe và hạnh phúc sau khi mất cha mẹ hoặc người chăm sóc. Phát hiện cho thấy nhu cầu cấp thiết về các ứng phó đại dịch là ưu tiên trẻ em bị ảnh hưởng sau khi mất đi cha mẹ và người chăm sóc. Họ phát hiện ra thanh thiếu niên mồ côi có nhiều khả năng bỏ học và có nhiều triệu chứng trầm cảm hơn trẻ không bị mồ côi.

Hải Yến/Theo CNA/Worldometer
Theo Giáo dục & Thời đại