Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:06
RSS

Ông Joe Biden chi hơn 13 USD cho mỗi lá phiếu ủng hộ

Thứ năm, 10/12/2020, 15:35 (GMT+7)

Số liệu mới chỉ ra rằng chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đã chi hơn 13 USD cho mỗi lá phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

Sputnik dẫn thông tin đăng tải trên trang web của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ (FEC) ngày 3/12 cho biết, chiến dịch của ông Biden đã chi tổng cộng hơn 1,06 tỷ USD trong giai đoạn từ ngày 1/4/2019 đến 23/11/2020. Nếu chia cho hơn 81 triệu phiếu phổ thông mà ông giành được, số tiền mà ông đã chi ra cho mỗi lá phiếu là hơn 13 USD.

Theo đó, đội ngũ tranh cử của ông đã kêu gọi được số tiền là 1.064.613.463 USD. Do đó, ông chính là ứng cử viên đầu tiên trong lịch sử Mỹ kêu gọi được hơn 1 tỉ USD từ các nhà tài trợ. Ông Biden cũng vượt qua tỷ phú, cựu thị trưởng New York Bloomberg để trở thành ứng viên có chi tiêu cho tranh cử nhiều nhất trong năm 2019-2020.

Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump chi 718.174.436 USD từ tháng 1/2019 tới 23/11/2020. Tính tổng, chiến dịch tranh cử của ông Trump quyên góp được 784.851.655,89 USD, báo cáo đăng trên trang web của FEC cho thấy.

Ông Joe Biden chi hơn 13 USD cho mỗi lá phiếu ủng hộ

Ứng viên được dự đoán đắc cử tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters)

Hồi cuối tháng 10, tổ chức Advertising Analytics cho biết, ông Biden đã vượt ông Trump về mức chi tiêu cho quảng cáo truyền hình và kỹ thuật số và cũng trở thành người đầu tiên trong lịch sử Mỹ chi hơn 582 triệu USD cho quảng cáo truyền hình.

Được biết, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Joe Biden đã nhận được hơn 81 triệu phiếu bầu, nhiều hơn bất kỳ ứng cử viên nào trong lịch sử Mỹ. Khoảng 74 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump.

Theo tính toán của truyền thông Mỹ dựa trên kết quả bỏ phiếu phổ thông, ông Biden được dự đoán đắc cử tổng thống với 306 phiếu đại cử tri, vượt con số 270 phiếu cần thiết tối thiểu để đắc cử. Tuy nhiên, ứng viên đảng Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump, đến nay vẫn chưa công nhận chiến thắng của ông.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh gần đây liên tục đưa ra những thách thức pháp lý nhằm lật ngược kết quả bầu cử. Texas hôm 4/12 đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao, lập luận rằng đại cử tri ở các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin không nên được phép bỏ phiếu vì những bang này đã thay đổi thủ tục bỏ phiếu một cách vi hiến để cho phép tăng số phiếu qua thư. 17 bang hôm 9/12 cũng ủng hộ vụ kiện của Texas.

Bất chấp sự phản đối từ phía Trump, toàn bộ 50 bang Mỹ đã chứng nhận kết quả bầu cử và đại cử tri đoàn trên khắp nước Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 14/12 để chính thức bầu ra tổng thống.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.