Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:22
RSS

Ông Dương Văn Hiền nói gì về thông tin là bạn thân của bầu Hiển?

Thứ bảy, 01/08/2020, 07:42 (GMT+7)

Trước thông tin có mối quan hệ mật thiết với bầu Hiển, mới đây trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền đã chính thức lên tiếng.

Sự kiện:
V.League 2020

Dù V.Leauge 2020 mới đi qua được một nửa chặng đường nhưng công tác trọng tài đang gây nhiều thất vọng khi liên tiếp mắc sai sót mang tính hệ thống làm sai lệch kết quả của nhiều trận đấu, khiến người hâm mộ không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Trong cuộc họp mới đây, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và trưởng ban trọng tài Dương Minh Hiền đều thừa nhận đội ngũ trọng tài ở V.League mắc nhiều sai sót trong thời gian vừa qua và cho rằng đó là lỗi chuyên môn hoàn toàn không có dấu hiệu của sự tiêu cực ở đây.

Tuy vậy mới đây người hâm mộ bóng đá Việt Nam tỏ ra khá bất ngờ khi chứng kiến tấm ảnh bầu Hiển bắt tay và trao đổi với Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền sau vòng 8 V-League, làm dấy lên sự nghi ngờ về sự ưu ái của các trọng tài dành cho Hà Nội FC của ông bầu này. Thậm chí trên mạng xã hội có cả thông tin cho rằng bầu Hiển và trưởng ban trọng tài Dương Minh Hiền là bạn thân của nhau.

Nhắc đến chuyện này, ông Dương Văn Hiền chia sẻ trên tran Thethaovietnam: "Hai năm nay, tôi mới gặp anh Hiển ở sân Hàng Đẫy thì mình phải chào hỏi thôi. Từ hồi nào đến giờ tôi không có ý né báo chí hay hay né lãnh đạo của các đội bóng nên việc này không có gì lo ngại cả. Không lẽ anh Hiển chào tôi mà tôi lại bỏ đi. Câu chuyện hôm đó giữa tôi và anh Hiển chỉ là chào hỏi, chúc mừng nhau vậy thôi.

Nhớ năm tôi vừa được bổ nhiệm thay anh Mùi, tôi đích thân đến khách sạn của đội SLNA đang ở để gặp anh Nguyễn Hồng Thanh. Lúc đó SLNA đá với Hải Phòng. Tôi có bảo anh Thanh rằng bây giờ hình ảnh anh em trọng tài ở V-League không được tốt, mà Ban trọng tài không thể một sớm một chiều vực dậy chuyên môn được.

Tôi nói như thế để động viên tinh thần, hy vọng những lãnh đạo đội bóng như anh Thanh nếu có phản ứng thì phản ứng ở một chừng mực nào đó, không ảnh hưởng đến tâm lý của trọng tài thì họ sẽ làm tốt hơn.

Phải nói rằng hôm đó tôi đi gặp anh Thanh là hơi “liều mạng”. Vô tình nhà báo hay phóng viên nào chụp hình lại thì có phải là mệt rồi không. Nhưng tôi nghĩ mình cây ngay không sợ chết đứng cho nên không việc gì phải sợ”. 

Ông Hiền cũng tiết lộ bản thân ông không chịu bất kỳ sự chi phối nào trong công việc: “Trong cuộc trao đổi với truyền thông ở trụ sở VFF, tôi không chịu bất kì chi phối nào về việc phân công trọng tài. Nhìn vào thực tế, chưa năm nào mà Hà Nội để thua 2-3 bàn ở một số trận đấu trên sân nhà như năm nay và đội bóng này có lúc cũng phải chịu thiệt vì công tác trọng tài. Tôi nói thật, tôi làm việc rất công tâm còn việc gặp lãnh đạo đội bóng hoặc các huấn luyện viên, đối với tôi bắt tay là một điều hết sức bình thường".  

Ông Dương Văn Hiền phủ nhận có mối quan hệ mật thiết với bầu Hiển
Ông Dương Văn Hiền phủ nhận có mối quan hệ mật thiết với bầu Hiển. Ảnh: Internet

Tại vòng 11 V.League 2020, ở trận đấu giữa Nam Định gặp CLB Binh Dương trên sân Thiên Trường, hàng nghìn CĐV Nam Định đã đồng loạt quay lưng về phía sân thi đấu trong khoảng 5 phút để phản đối lối điều hành có phần chèn ép CLB nhà của các trọng tài, đồng thời rất nhiều băng rôn in hình ông Dương Minh Hiền nhằm kêu gọi vị trưởng ban trọng tại của VFF từ chức.

Về vấn đề này ông Hiền chia sẻ: "Đó là điều không ai mong muốn hết, là người lãnh đạo cao nhất của ban trọng tài mà để cho công tác xảy ra những chuyện như thế với một đội thì mình buồn chứ.

Tôi cũng xin chia sẻ có một cổ động viên Nam Định nhắn cho tôi, tôi không quen biết nhưng không hiểu sao lại có số của tôi, họ nhắn cho tôi rất là dài. Tôi không ngại gì hết, kể cả CĐV gọi điện cho tôi, tôi vẫn trả lời, nói chuyện đàng hoàng. Nên vụ việc của CĐV Nam Định khiến tôi đau đáu chứ", ông Hiền chia sẻ với nhà báo Minh Hải.

Liên quan tới giải V.League, hiện tại đã có ít nhất 4 đội bóng là SLNA, Nam Định, Quảng Nam và Thanh Hóa đề xuất hủy giải V..League, tuy nhiên công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF đã ngay lập tức bác bỏ phương án này.

Chia sẻ với VNExpress, chủ tịch VPF - ông Trần Anh Tú cho biết: "VPF đã nhận được văn bản đề xuất kết thúc V-League 2020 của bốn đội đang đứng cuối bảng là Quảng Nam, Hải Phòng, Nam Định và SLNA. Ban tổ chức giải cũng mới họp xong sáng nay 28/7. Chúng tôi tiếp thu kiến nghị của các đội bóng, nhưng bây giờ chưa phải lúc tính tới phương án kết thúc giải sớm".

"Dừng V-League sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại, từ chuyện nhà tài trợ, kinh tế của giải cũng như CLB, tới cơ hội thi đấu cho các cầu thủ, duy trì phong độ, phục vụ đội tuyển quốc gia... Vì vậy, VPF chỉ huỷ giải trong trường hợp bất khả kháng, khi không còn đủ thời gian để tổ chức." - Chủ tịch VPF, ông Trần Anh Tú chia sẻ thêm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN