Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:32
RSS

Bất ngờ với chỉ số thống kê về CLB Nam Định sau vòng 11 V.League

Thứ tư, 29/07/2020, 09:07 (GMT+7)

Sau 11 vòng đấu, DNH Nam Định rơi xuống nhóm cuối của bảng xếp hạng và gần như hết cơ hội lọt và Top 8 đội đua tranh ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Sự kiện:
V.League 2020

Dù được đặt nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ bóng đá thành Nam cùng sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước giải đấu, nhưng với nhiều lý do khác nhau, DNH Nam Định không có được thành công như mong đợi cho tới lúc này của V.League 2020.

Đội bóng của GĐKT Nguyễn Văn Sỹ liên tục thay tướng lẫn chiến thuật nhưng dường như những chiến thắng vẫn là thứ xa xỉ với đội bóng chủ sân Thiên Trường và sau 11 vòng đấu, họ gần như đã hết cơ hội tham gia vào Top 8 đội đua tranh ngôi vô địch ở mùa giải năm nay sau trận hòa 1-1 trước CLB Bình Dương ở vòng đấu cuối tuần trước.

Hiện tại, DNH Nam Định đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn có được 10 điểm sau 11 vòng đấu, hơn đội cuối bảng Quảng Nam FC đúng 2 điểm và chỉ  xếp trên đội đang đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V.League là CLB Hải Phòng về chỉ số phụ.

Theo thống kê, đội bóng của HLV Phạm Hồng Phú có được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua tới 7 trận đấu, sở hữu hiệu số bàn thắng bại âm 6, sau 11 lượt đấu đã qua.

Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng của DNH Nam Định đều diễn ra trên sân nhà Thiên Trường và họ đã để thua tới 7 trận trên sân khách. Trận hòa duy nhất của đội bóng thành Nam  có được tính tới thời điểm này chính là trận so tài với Bình Dương ở vòng đấu thứ 11 trên sân nhà cuối tuần trước.

chỉ số thống kê về CLB Nam Định sau vòng 11 V.League
 CLB Nam Định gây thất vọng ở lượt đi V.League

Sau 11 vòng đấu, DNH Nam Định mới chỉ có được 12 bàn thắng, lọt Top 5 đội bóng ghi ít  bàn thắng nhất V.League sau vòng đấu thứ 11. Họ chỉ có số bàn thắng nhiều hơn Hải Phòng (5 bàn), SLNA (7 bàn), HL Hà Tĩnh (9 bàn) và Thanh Hóa (7 bàn).

Bên cạnh đó, hàng thủ yếu kém đã khiến cho đội chủ sân Thiên Trường nhận tới 18 bàn thua sau 11 vòng đấu, trở thành đội bóng có số bàn thua nhiều thứ hai giải đấu cho tới lúc này, chỉ sau đội bóng đang đứng cuối bảng là Quảng Nam FC (27 bàn thua).

Niềm an ủi lớn nhất của DNH Nam Định trong thời gian qua, là họ luôn nhận được sự ủng hộ hết mình của lực lượng cổ động viên vô cùng hùng hậu, trung thành và cuồng nhiệt  bậc nhất Việt Nam trong mọi hoàn cảnh, ở mọi giải đấu mà họ tham dự.

Hiện tại V.League tiếp tục tạm dừng do những lo ngại về dịch Covid-19 và chưa thể xác định ngày trở lại. Theo thông tin mới nhất từ VPF, đơn vị này sẽ cố gắng đưa giải đấu trở lại phục vụ người hâm mộ trong thời gian sớm nhất có thể.

Ở hai vòng đấu cuối thuộc giai đoạn lượt đi, DNH Nam Định lần lượt làm khách của hai đối thủ nặng ký là TP.HCM và SHB Đà Nẵng, cả hai đều đang nằm trong Top 8, tức nhóm đua tranh ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Về lý thuyết, nếu giành chiến thắng ở cả hai trận cuối giai đoạn lượt đi và các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thất bại ở hai vòng đấu này, Nam Định vẫn sẽ góp mặt trong Top 8 và tham gia cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm naỳ, Tuy vậy đây là điều rất khó có thể xảy ra, và mục tiêu thiết thực nhất với đội bóng thành Nam lúc này vẫn là trụ hạng thành công và sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải 2021 sau khi đã tái thiết và làm mới đội bóng.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN