Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:24
RSS

HLV Hữu Thắng phản pháo cáo buộc của ông Chung Hae Seong

Thứ hai, 27/07/2020, 13:57 (GMT+7)

Theo GĐKT kiêm HLV Hữu Thắng, những lời chia sẻ của ông Chung Hae Seong mới đây trên báo Hàn Quốc có nhiều điểm không phải là sự thật.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau trận thua mất mặt 3-0 trước Hà Nội FC ở vòng đấu thứ 11 giải bóng đá vô địch quốc gia, CLB TP.Hồ Chí Minh đề nghị ông Chung Hae Seong thôi làm HLV đội bóng này và đưa ông lên làm GĐKT.

Tuy vậy, chiến lược gia này đã từ chối làm GĐKT đội bóng Sài thành và mang theo đội ngũ trợ lý người Hàn của mình về nước.

Mới đây, trả lời trang thông tấn Hàn Quốc, ông Chung Hae Seong tố CLB TP HCM chưa trả đủ lương cho mình, thường xuyên can thiệp vào việc mua cầu thủ ngoại cũng như chiến thuật của ông, thậm chí có rằng nhiều cầu thủ đã không thi đấu hết sức trong hai vòng đấu gần đây của V.League.

Nói về những lời tố này, ông Nguyễn Hữu Thắng nói trên trang VTC: "Tôi rất buồn khi nghe HLV Chung Hae Seong nói vậy. Tôi giúp ông ấy vô điều kiện, bất kể khi nào ông ấy cần, sao ông Chung lại lên báo nói như thế. Chuyện cầu thủ ngoại, tôi cũng không bao giờ can thiệp. HLV đề xuất gì là tôi ủng hộ ngay và báo cho lãnh đạo CLB biết. Không biết tại sao ông ấy lại nói thế.

Tôi từng là HLV, nên hiểu được đắng cay trong sự nghiệp của nghề HLV. Trợ lý Yang Jae Mo cũng hiểu là tôi chưa bao giờ muốn can thiệp vào chuyên môn đội bóng. Tôi chỉ buồn là được nghe là HLV Chung Hae Seong trả lời báo Hàn nhiều thứ không đúng với những gì tôi sống với ông ấy".

HLV Hữu Thắng phản pháo những lời tố của ông Chung Hae Seong
HLV Hữu Thắng tố của ông Chung Hae Seong nói lời không thật. Ảnh: VnExpress

Sau khi chia tay với HLV Chung Hae Seong, đội ngũ huấn luyện của CLB TP.HCM sẽ bao gồm HLV tạm quyền Nguyễn Hữu Thắng cùng các trợ lý Javier Lobo, Nguyễn Ngọc Thọ, Nguyễn Minh Phương và Lư Đình Tuấn.

Bên cạnh đó, tân HLV của TP.HCM được cho là có quốc tịch Brazil Ailton Silva, cựu thuyền trưởng CLB Chiangrai United (Thái Lan) từng giúp đội bóng này vô địch Thai League 2019 và nhận danh hiệu HLV hay nhất Thái Lan năm 2019.

Hiện V.League đã tạm nghỉ vô thời hạn do những lo ngại về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang có những diễn biến khó lường.

Hiện xuất hiện ý kiến hủy giải năm nay tuy nhiên ý kiến này vấp phải nhiều phản đối từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như các chuyên gia.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN