Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:39
RSS

HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Công phượng hiện tại chơi hay hơn khi ở HAGL’

Thứ sáu, 24/07/2020, 13:37 (GMT+7)

Thuyền trưởng của CLB Hà Nội FC đánh giá cao vai trò của Công Phượng ở CLB TPHCM, nhưng sẽ không tìm mọi cách phong tỏa tiền đạo này.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều hôm nay, 24/7 CLB Hà Nội sẽ làm khách của TP.HCM trên SVĐ Thống Nhất ở vòng 11 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020. Trận cầu tâm điểm của vòng đấu thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đôi là hai đội có thực lực và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Với việc đang đứng ở nhóm giữa của bảng xếp hạng, đội bóng của bầu Hiển đang rất cần một chiến thắng để có cơ hội chen chân vào Top 4, đồng thời lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Trong khi đó đội bóng Sài thành rất cần 3 điểm để bảo vệ vị thế của mình trên bảng xếp hạng và có tâm lý thuận lợi cho vòng đấu áp chót sau đây ít ngày.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao tiền đạo Công Phượng của đối thủ: "Công Phượng là mẫu cầu thủ đá lùi nhưng cần có trung phong chơi càn lướt mới tạo được khoảng trống cho cậu ấy. Ở những trận vừa rồi, khi không có tiền đạo ngoại, Công Phượng chơi thiếu hiệu quả, đặc biệt là trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Công Phượng nguy hiểm khi có không gian chơi bóng hay chơi tự do. Ở CLB TP.HCM có nhiều vệ tinh tốt, nên cậu ấy chơi hay hơn khi ở Hoàng Anh Gia Lai. Công Phượng còn có duyên ghi bàn vào lưới CLB Hà Nội. Tuy nhiên, chúng tôi không cần đặt mục tiêu bắt chết Công Phượng. Tôi đánh giá cao sức mạnh tập thể của CLB TP.HCM".

HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao Công Phượng
Công Phượng sẽ đối đầu với Quang Hải ở vòng 11 V.League

Theo nhiều nguồn tin, đội bóng Thủ đô đã chiêu mộ thành công cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài, tuy vậy cầu thủ này sẽ chỉ có thể thi đấu chính thức từ giai đoạn hai của mùa giải.

Trong khi đó TP.HCM cũng đã chiêu mộ thành công bộ đôi cầu thủ đôi tuyển Costa Rica là Ariel Rodriguez - Jose Ortiz.

Ariel Rodriguez cao 1m76, có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền đạo và tiền vệ cánh. Cầu thủ này từng khoác áo ĐTQG Costa Rica từ năm 2013 cho tới nay và từng nhiều năm thi đấu ở Costa Rica và Thái Lan.

Điểm mạnh của Ariel Rodriguez thể lực, tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm hết sức đa dạng, dẫu vậy khả năng không chiến đang là hạn chế của cầu thủ này. Trong khi đó, Jose Ortiz thuộc biên chế CLB Herediano của Costa Rica, từng thi đấu cho DC United của giải nhà nghề Mỹ MLS , và là tuyển thủ của Costa Rica nhiều năm gần đây.

Dự kiến hai hảo thủ này sẽ ra sân ở vòng 12 V.League cuối tuần tới khi TP.HCM làm khách của HAGL trên sân Pleiku.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN