Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:36
RSS

Anh Đức xuất trận, HAGL có điểm trên sân Thanh Hóa

Thứ năm, 23/07/2020, 19:01 (GMT+7)

Chủ nhà Thanh Hóa và HAGL chỉ có được một trận hòa không bàn thắng dù 2 đội thi đấu ăn miếng trả miếng ở vòng đấu thứ 11.

Chiều 23/7, CLB HAGL làm khách của Thanh Hóa ở vòng 11 giải bóng đá V.League 2020. Một trận cầu khá hấp dẫn khi cả hai đều quyết thắng vì những mục tiêu của mình. Với lực lượng nhỉnh hơn, đội bóng phố Núi nhập cuộc chủ động và sớm dồn ép đối thủ với lối chơi kỹ thuật của mình.

Dù có lợi thế sân nhà nhưng Thanh Hóa tỏ ra khá biết mình biết người khi chủ trương thi đấu phòng ngự phản công và khai thác những kẻ hở của hàng thủ đội khách.

Cơ hội đầu tiên diễn ra ở ngay phút thứ 4 của trận đấu, thuộc về đội khách HAGL. Nhận bóng từ đồng đội, Minh Vương chọc khe thuận lợi cho Chevaughn Walsh thoát xuống khống chế bóng rồi dứt điểm chéo góc ở sát đường biên ngang nhưng bóng đã đi chệch cầu môn trong gang tấc.

4 phút sau cú dứt điểm của Chevaughn Walsh, cơ hội tiếp tục đến với đội khách HAGL. Từ quả đá phạt bên phía cánh phải, Xuân Trường thực hiện cú treo bóng khó chịu và Trọng Sáng băng vào dứt điểm ra ngoài ở cự ly 2 mét, quá đáng tiếc cho đội bóng của HLV Lee Tae Hoon.

Sau hơn 10 để đội khách lấn lướt, đội chủ nhà Thanh Hóa bắt đầu lấy lại thế trận và tổ chức những đường phản công nguy hiểm về phía cầu môn đội khách. Hoàng Vũ Samson thử vận may với cú sút xa trái phá song bóng đã bay ra ngoài.

Nửa cuối hiệp một, HAGL tấn công tổng lực nhằm có được bàn thắng mở tỷ số, lần lượt Quang Nho, Xuân Trường và Chevaughn Walsh có những cú dứt điểm nguy hiểm dẫu vậy bàn thắng đã không tới với đội khách.

Về phía Thanh Hóa, đội chủ tỏ ra bế tắc khi bị đội khách phong tỏa khá dễ dàng và hầu như không có nhiều cơ hội để dứt điểm về phía đội bóng của bầu Đức. Hiệp đấu thứ nhất khép lại với tỷ số hòa 0-0 với thế trận thuộc có phần nghiêng về phía đội chủ nhà HAGL.

HAGL hòa Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 11
HAGL hòa Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 11 

Những phút đầu hiệp hai diễn ra khác hoàn toàn với hiệp một, khi Thanh Hóa chủ trương dâng cao đội hình quyết có được bàn thắng mở tỷ số, khiến cho đội khách HAGL có phần bất ngờ và lúng túng.

Thể lực đi xuống cùng việc dâng cao của đội chủ nhà, khiến hàng thủ của HAGL đã phải hoạt động vất hơn rất nhiều so với hiệp một. Nửa cuối hiệp hai thế trận trở nên cân bằng, hai đội thi đấu giằng co nhưng vẫn chưa thể có được bàn thắng vào lưới của nhau.

Phút thứ 64 của trận đấu, Anh Đức vào sân cho Minh Vương. Ngay sau khi có mặt trên sân cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam có pha làm tường cho Chevaughn Walsh dứt điểm, đáng tiếc chân sút ngoại của HAGL đã đưa bóng đi ra ngoài dù ở trong tư thế thuận lợi và không bị ai kèm

Cuối trận Việt Hưng vào thay Xuân Trường và thế trận giằng co tiếp tục được hai đội duy trì. Tới phút thứ 84, cầu thủ Thanh Hóa đã đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận do cầu thủ này đã phạm lỗi với thủ môn Bửu Ngọc ở thời điểm trước đó.

Thanh Hóa có thêm một vài cơ hội song đã không tận dụng thành công và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Một điểm trong trận đấu này cũng đủ khiến hai đội hài lòng khi họ vẫn chắc suất trong Top 8 sau vòng đấu thứ 11.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN