Thứ năm, 28/03/2024 | 22:19
RSS

HLV Tan Cheng Hoe vui mừng khi AFF Cup 2020 bị hoãn sang năm 2021

Thứ sáu, 31/07/2020, 09:11 (GMT+7)

HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra khá vui mừng khi AFF Cup 2020 bị hoãn sang năm 2021 điều này giúp cho Malaysia có nhiều thời gian chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2020 tới đây.

Sự kiện:
AFF Cup 2020

Như Tin tức thể thao đã đưa, sau cuộc họp diễn ra chiều 30/7, Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF đã thống nhất đề xuất phương án tổ chức giải đấu số một khu vực Đông Nam Á vào thời điểm trung tuần tháng 4/2021.

Đề xuất này sẽ trình Hội đồng AFF xem xét thông qua. Nếu được thông qua, chắc chắn việc AFF Cup 2020 được tổ chức vào tháng 4/2021 sẽ khiến cho giải đấu trở nên hấp dẫn hơn khi các đội tuyển có được lực lượng mạnh nhất cho giải đấu này khi không vướng bận quá nhiều vào các giải quốc nội.

Đồng thời Việt Nam sẽ có được sự phục vụ của trung vệ Duy Mạnh, cầu thủ được dự đoán sẽ bình phục và thi đấu trở lại vào đầu năm 2021 tới đây. Ngoài ra một số hậu vệ của đội tuyển Việt Nam như Đình Trọng, Xuân Mạnh và Hoàng Văn Khánh cũng có cơ hội tham dự giải đấu này khi bộ ba cầu thủ này được cho là đang hồi phục rất tốt và sẽ thi đấu trở lại vào cuối năm nay.

Ngay sau khi nắm được thông tin trên, HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia tỏ ra khá vui mừng, ông chia sẻ với truyền thông Malaysia.

“Tôi nghĩ đó là quyết định tích cực vì đại dịch Covid-19 trong khu vực đang diễn biến phức tạp. Tôi chắc chắn các nước Đông Nam Á đều bị ảnh hưởng và chưa sẵn sàng để tổ chức một kỳ AFF Cup thành công”, nhà cầm quân 52 tuổi nói với tờ Kosmo.

HLV Tan Cheng Hoe vui mừng khi AFF Cup 2020 bị hoãn sang năm 2021
HLV Tan Cheng Hoe vui mừng khi AFF Cup 2020 bị hoãn sang năm 2021

“AFF Cup dời lịch giúp đội tuyển chúng tôi có thể dành toàn bộ sự tập trung cho 3 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm.

Nếu AFF Cup vẫn tổ chức như dự định, tôi e rằng các cầu thủ phải đối mặt với nguy cơ chấn thương cao hơn. Đó là điều tệ hại và chẳng ai muốn cả”, HLV Tan Cheng Hoe nói thêm.

Hiện tại Việt Nam đang dẫn bảng G sau 5 lượt trận bất bại tại vòng loại World Cup 2022, xếp thứ 2 với 9 điểm kém đội dẫn đầu Việt Nam 2 điểm và vẫn vẹn nguyên cơ họi góp mặt ở vòng loại thứ 3.

Hai đội dự kiến sẽ có màn tái đấu ở trận lượt về vào ngày 13/10 tới đây tại sân Bukit Jalil. Đội thắng sẽ có cơ hội rất lớn để bước tiếp vào vòng loại cuối cùng.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN