Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:37
RSS

Nuốt món đồ chơi quen thuộc, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Thứ ba, 19/07/2022, 12:52 (GMT+7)

Bé gái được gia đình đưa đến bệnh viện do đau bụng và nôn ói nhiều lần. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện 3 viên bi nam châm đang xếp liền nhau, hút hai mép ruột khiến bé bị thủng ruột.

Theo Báo VTC News, ngày 19/7, thông tin Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa phẫu thuật thành công lấy dị vật ra khỏi đường ruột của một bệnh nhi (nữ, 3 tuổi).

Bệnh nhi được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng đau bụng và gò từng cơn, nôn ói nhiều lần. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang thì phát hiện dị vật nằm trong cơ thể bé là 3 viên bi nam châm kích thước 3mm đang xếp liền nhau, hút hai mép ruột khiến bé bị thủng ruột. Ê-kip phẫu thuật đã mở rộng lỗ thủng để lấy các viên bi ra, sau đó khâu lại đoạn ruột thủng. Hiện tại sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

Theo người nhà bệnh nhi, trong lúc đang chơi, bé gái nuốt 3 viên bi nam châm nhưng gia đình không hay biết. Đây là đồ chơi được gia đình đặt mua. Các viên bi nhiều màu sắc hấp dẫn, có thể xếp thành các khối vật theo ý muốn như vòng tay, vương miện…

Nuốt món đồ chơi quen thuộc, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu

3 viên bi nam châm được lấy ra khỏi đường ruột của cháu bé. Ảnh: Báo VTC News

Chia sẻ trên Báo Sức khỏe & Đời sống, bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn Vũ – khoa Ngoại Tổng hợp của Bệnh viện Nhi đồng 2 cho hay, đồ chơi bi nam châm rất nguy hiểm, khi lỡ nuốt trên hai viên bi nam châm các viên bi sẽ hít vào nhau, rất khó theo phân đi ra ngoài. Nếu không kịp thời phát hiện, có thể gây nhiễm trùng và nguy hiểm đến tính mạng của trẻ

Theo bác sĩ Vũ, trung bình hằng năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 2-3 trường hợp trẻ nuốt bi nam châm xếp hình tương tự. Đây là loại đồ chơi nguy hại với kích thước nhỏ.

Các viên bi nam châm thường tự hút dính vào nhau, dọc theo đường tiêu hóa ở các đoạn ruột khác nhau và không di chuyển tiếp, gây tắc và tạo sức ép lên thành ruột, thiếu máu cục bộ, từ đó dẫn tới hoại tử, thủng ruột.

Trong khi đó, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng thông tin, trẻ nhỏ thường có xu hướng bỏ các vật dụng, đồ chơi vào miệng, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 6 tuổi.

Do đó, nếu trẻ nuốt hoặc hóc dị vật người nhà không sơ cứu được cần đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất. Nếu nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, có dấu hiệu đau bụng, nôn ói... cũng cần đưa đến bệnh viện để được kiểm tra, xử lý kịp thời.

Để ngăn ngừa sự cố, các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh nên thận trọng trong việc lựa chọn đồ chơi phù hợp cho trẻ. Nên lựa chọn các loại đồ chơi, vật dụng có kích thước phù hợp, an toàn đối với trẻ. Đồng thời, cần quan sát, theo dõi trong lúc trẻ chơi.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại