Thứ năm, 25/04/2024 | 05:13
RSS

Phát hiện nhiều dị vật giống đinh trong hộp sọ bé gái 3 tuổi, nghi bị bạo hành

Thứ tư, 19/01/2022, 06:35 (GMT+7)

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A trong tình trạng hôn mê, co giật. Các bác sĩ khoa cấp cứu đã chụp phim, làm chẩn đoán và phát hiện 9 vật giống đinh trong sọ não bé gái.

Sự kiện:
Hà Nội

Theo thông tin trên báo Dân trí, ông Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội)  cho biết, chiều tối 17/1, bệnh viện tiếp nhận một bé gái 3 tuổi (là bé Đ.N.A., trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Bệnh nhi được mẹ đưa đến viện. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ nhận thấy cánh tay phải của bệnh nhi đã được bó bột trong 2 tuần.

Qua điều tra bệnh sử, người mẹ cho hay, từ chiều gọi con không tỉnh nên đưa vào bệnh viện. Sau khi tiến hành đặt ống, chụp phim các bác sĩ phát hiện phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Chẩn đoán sơ bộ xác định bệnh nhi hôn mê, nghi viêm màng não. Tình trạng của bệnh nhi rất nặng, tỷ lệ tử vong cao.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất thông tin thêm, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để điều trị. Sau khi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình đã nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não của bé.

"Sau khi cấp cứu, các bác sĩ của chúng tôi chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Xanh Pôn với lời nhắn với các đồng nghiệp tuyến trên để ý về hình ảnh lạ đó. Tại đây, bé tiếp tục được chụp cắt lớp đa dãy và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào tổ chức não", bác sĩ Kiên nói.

Phát hiện nhiều dị vật giống đinh trong hộp sọ bé gái 3 tuổi, nghi bị bạo hành

Hình ảnh dị vật bất thường trong sọ não của bệnh nhi. Ảnh: BSCC 

Cũng theo giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, sau khi nắm được thông tin trên, bệnh viện đã xâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của bệnh nhi. Theo đó, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được đưa lên cấp cứu rồi gia đình lại chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bệnh nhi này phải nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa.

Được biết, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bệnh nhi xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bệnh nhi nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, theo quy trình, Bệnh viện đã trình báo Công an huyện Thạch Thất, UBND huyện Thạch Thất và Phòng Lao động, Thương binh và xã hội Trong ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất đã đến Bệnh viện Thạch Thất và Bệnh viện Xanh Pôn để làm việc về trường hợp trên.

"Sau khi xâu chuỗi lại các dữ liệu lịch sử bệnh án của bệnh nhi, chúng tôi nhận thấy bé có dấu hiệu bất thường nên báo với cơ quan công an, UBND huyện và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để nắm được tình hình", đại diện Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất thông tin.

Phát hiện nhiều dị vật giống đinh trong hộp sọ bé gái 3 tuổi, nghi bị bạo hành

Cháu bé sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn điều trị

Liên quan đến vụ việc này, chiều 18/1, trao đổi với PV báo Lao động, chỉ huy Công an huyện Thạch Thất cho biết phía đơn vị đang phối hợp với Công an TP để điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời nhận định đây là vụ việc hết sức nhạy cảm. “Chúng tôi đang rất tích cực điều tra làm rõ vụ việc, xác minh xem có phải là vụ bạo hành hay không”, vị chỉ huy này cho hay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất chiều 18/1 cho hay, chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin bé Đ.N.A., 3 tuổi bị tổn thương sọ não, chưa rõ nguyên nhân. Bé A. là con của chị N.T.L. (27 tuổi) và anh Đ.H.T. (38 tuổi), cùng trú tại xã Canh Nậu.

Hai vợ chồng có 3 người con, nhưng vừa ly hôn. Hiện, 2 người con lớn ở với bố còn bé A. sống với mẹ. về hoàn cảnh gia đình, cả hai bên nội ngoại của bé gái đều là hộ nghèo, kinh tế khó khăn. "Quá trình sinh sống trên địa bàn, chị L. đưa cháu bé đi thuê trọ ở xã khác nhưng cùng huyện", ông Chi thông tin.

Tối 18/1, một số trang thông tin trên mạng xã hội lan truyền tin tức cháu bé 3 tuổi nghi có đinh găm trong hộp sọ đã tử vong. Tuy nhiên, trao đổi với Vietnamnet, một đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, thông tin trên là sai sự thật. Hiện tại, cháu vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Cấp cứu nhi, các bác sĩ đang rất nỗ lực để điều trị cho cháu.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại