Thứ tư, 17/04/2024 | 01:12
RSS

Nghi án bé gái 9 tuổi bị thiếu niên 14 tuổi xâm hại: Màng trinh có vết rách

Thứ bảy, 22/04/2017, 20:06 (GMT+7)

Theo lời gia đình bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục nhiều lần, sau khi sự việc bị phát hiện, cơ quan chức năng đã đưa cháu đi khám nghiệm thương tích.

Những ngày qua, dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục nhiều lần bởi thiếu niên 14 tuổi nhà hàng xóm ở Thanh Hóa Liên quan đến vụ việc, ngày 22/4, PV Đời Sống Plus đã có buổi trao đổi với chị Cao Thị P. (mẹ cháu Cao Ngọc M., trú ở Bản Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá).

bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục 1

Cháu Cao Ngọc M. – nạn nhân trong nghi án bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục

Chị P. cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, sau khi gia đình tôi phát hiện ra sự việc thì người nhà Phạm Bá H. (sinh ngày 30/5/2003 – đối tượng bị tố xâm hại trẻ em) cũng chỉ mới một lần sang nhà xin lỗi qua loa cho xong. Gia đình tôi không chấp nhận lời xin lỗi như vậy”.

Chị P. bức xúc cho biết, do sự việc không phải xảy ra 1 lần mà đã xảy ra nhiều lần, sau này có ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của cháu M. nên chị P. đã quyết định nhờ đến pháp luật để trừng trị đối tượng Phạm Bá H.

Như thông tin đã đưa trước đó, do có việc vắng nhà nên bà ngoại đã gửi cháu Cao Ngọc M. (SN 2008, con gái lớn của chị P.) sang nhà hàng xóm. Khi trở về không thấy cháu đâu, bà ngoại đi tìm thì phát hiện cháu M. đang bị H. bịt miệng khống chế và làm “chuyện người lớn” ngay trên sàn nhà vào chiều ngày 16/4.

Sau khi bà gặng hỏi, bé gái bị xâm hại cho biết cháu đã bị H. giở trò đồi bại nhiều lần. Sau mỗi lần như vậy, cháu M. đều bị H. dọa “cấm không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bị đánh”.

bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục 2

Căn nhà được cho là nơi xảy ra nghi án thiếu niên 14 tuổi xâm hại trẻ em

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị P. đã báo cáo với cơ quan công an xã. Tại đây cháu M. đã được lực lượng chức năng và các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa đưa đi thăm khám.

Tại biên bản khám nghiệm dấu vết bị xâm hại tình dục của nạn nhân có ghi rõ: Hiện tại bộ phậm sinh dục ngoài không có vết xây xước, màng trinh bị rách do tổn thương cũ.

Liên quan đến nghi án trung tá Lê Viết Thuận - Trưởng Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ thông tin tố cáo của chị Cao Thị P. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã triệu tập đối tượng Phạm Bá H. và những người có liên quan đến để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Trung tá Thuận đánh giá, hiện nghi án bé gái bị xâm hại tình dục đã khá rõ ràng vì sự việc bị bà ngoại cháu bé bắt quả tang. Do đối tượng Phạm Bá H. tính đến ngày phạm tội chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Khi có kết luận cuối cùng, cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để giải quyết.

bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục 3

bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục 4

Biên bản khám nghiệm thương tích của bé gái bị xâm hại

Tuy nhiên, gia đình bé gái 9 tuổi cho biết, có một điều bất bình thường là sau khi gia đình làm đơn trình báo tới cơ quan công an địa nhưng cho đến nay ngày 22/4, nghi can Phạm Bá H. vẫn đi học và ở nhà bình thường chứ không bị cơ quan điều tra tạm giữ hay xử lý gì.

Chị P. cho hay, điều này khiến gia đình chị rất bức xúc, lo lắng cho sự an toàn của con gái mình và các cháu gái khác trong khu vực. Hiện nghi án bé gái bị xâm hại tình dục này vẫn đang được Công an huyện Quan Hóa khẩn trương điều tra làm rõ.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus