Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:57
RSS

Vụ thi thể bị trói tay, váy tốc ngược trên đồi chè: Sát nhân nhí lộ mặt

Thứ bảy, 22/04/2017, 08:30 (GMT+7)

Sau 2 ngày điều tra, công an đã xác định được danh tính nghi phạm trong vụ phát hiện thi thể thiếu phụ bị trói tay, váy bị tốc ngược trên đồi chè.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể thiếu phụ trên đồi chè, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ nghi can Long Quang Vui (SN 2002, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Thiếu niên 15 tuổi giết người ở Hà Giang  1

Hiện trường phát hiện thi thể bị trói tay, váy bị tốc ngược trên đồi chè. Ảnh VietNamNet

Vui được xác định là nghi can gây ra cái chết cho chị Lùng Thị D. (39 tuổi, trú tại xã Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang). Tại cơ quan điều tra, thiếu niên 15 tuổi đã thừa nhận hành vi giết người do xuất phát từ mâu thuẫn.

Trước đó vào khoảng 7h sáng ngày 20/4, người dân đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trong trạng thái 2 tay bị trói vào gốc cây, trang phục bị tụt xuống, phần đầu có nhiều thương tích tại khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Thiếu niên 15 tuổi giết người ở Hà Giang  2

Chân dung nghi can trẻ tuổi trong vụ phát hiện thi thể thiếu phụ trên đồi chè. Ảnh PL+

Danh tính của thiếu phụ bị sát hại nhanh chóng được xác định là chị Lùng Thị D. (39 tuổi, trú tại xã Tân Thành), nhà cách hiện trường khoảng 800 mét. Chị D. là người địa phương, có chồng và ba con, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi. Chồng nạn nhân từng làm dân quân xã.

Sự việc phát hiện thi thể trên đồi chè nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Chưa đầy 2 ngày vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ nghi can Vui. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus