Thứ năm, 25/04/2024 | 13:11
RSS

Quá khứ ra tù vào tội của kẻ loạn thần vung dao lê hạ sát bà cụ hàng xóm

Thứ bảy, 22/04/2017, 07:13 (GMT+7)

Trước khi chém chết bà cụ 67 tuổi, đối tượng nghi ngáo đá giết người từng phải đi tù vì buôn bán ma túy và bị loạn thần do sử dụng ma túy đá.

Trao đổi với báo chí, Công an quận 10, TP.HCM cho biết đơn vị này đang tạm giữ Trần Trọng Đạt (43 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra, làm rõ nghi án đối tượng ngáo đá giết người vừa xảy ra trên địa bàn.

ngáo đá giết người ở Sài Gòn 1

Hiện trường nghi án đối tượng ngáo đá giết người. Ảnh CAND

Theo thông tin ban đầu, Đạt là hàng xóm với nhà bà Trần Thị Quế (67 tuổi, ngụ đường Thành Thái, phường 14, quận 10). Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ mà giữa  Đạt và bà Quế thường xảy ra cãi nhau. Mỗi lần như vậy, Đạt lại chửi bới và đe dọa gia đình bà Quế.

Cách đây 2 tuần, bà Quế vô tình làm rơi nước trúng người Đạt trong lúc đang tưới cây trên lầu. Dù bà Quế đã xin lỗi song gã hàng xóm côn đồ vẫn lớn tiếng chửi bới và mang hung khí sang chém vào cửa sắt nhà bà.

Sáng 21/4, bà Quế vừa đạp xe đi chợ về đến trước cổng nhà thì bất ngờ, Đạt cầm dao lê xông tới đạp ngã nạn nhân từ trên xe xuống đất. Sau đó, gã vung hung khí chém lia lịa vào người bà cụ cho đến khi bị người dân trong hẻm khống chế, tước vũ khí và đưa tới trụ sở công an.

Bà Quế được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.  Theo một số người dân địa phương, Đạt  từng có tiền án về tội Buôn bán ma túy.

ngáo đá giết người ở Sài Gòn 2

Người nhà lo liệu tang sự cho nạn nhân Quế. Ảnh CAND

Sau khi mãn hạn tù, về địa phương Đạt sử dụng ma túy đá và bị loạn thần. Người nhà đã đưa Đạt đi chữa trị và đối tượng cũng mới trở về nhà khoảng vài tháng nay. Không chỉ bà Quế bị Đạt kiếm chuyện chửi bới mà nhiều người trong hẻm đã ít nhất một lần là nạn nhân của đối tượng.

Đáng nói, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ án đối tượng ngáo đá giết người với tình tiết hết sức man rợ, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Trước đó vào ngày 11/3, Công an quận 11, TP.HCM đã tạm giữ hình sự nghi can Trần Kim Thành (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi Giết người.

Nạn nhân bị sát hại là ông Nguyễn Văn Tám (51 tuổi, ngụ quận 11). Theo thông tin ban đầu, 12h30 ngày 10/3, người dân sinh sống gần góc đường 5A – đường số 4 thuộc phường 8, quận 11 nghe thấy tiếng kêu cứu, la hét thất thanh của một người đàn ông (sau này được xác định là ông Tám).

Sau đó, mọi người thấy ông này chạy ra từ công trình xây dựng gần đó. Vừa chạy ra khỏi nhà, ông Tám đã gục xuống bất tỉnh. Nhiều người dân chạy đến ứng cứu, đưa ông Tám đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó do thương tích quá nặng.

ngáo đá giết người ở Sài Gòn 3

Đã có nhiều vụ thanh niên ngáo đá giết người từng xảy ra. Ảnh VietNamNet

Tại hiện trường án mạng, người dân phát hiện 1 thanh niên (được xác định là nghi can Thành) chạy vào ngôi nhà ẩn náu và cố thủ nên lập tức trình báo cơ quan công an. Khi công an bao vây, thuyết phục Thành buông hung khí nhưng đối tượng vẫn cố chấp.

Gần 30 phút sau, trinh sát quyết định ập vào bên trong, nhanh chóng khống chế, tước hung khí của đối tượng. Lúc này đối tượng Thành có biểu hiện của người ngáo đá.

Bước đầu công an làm rõ, ông T. là chủ nhà ngay góc đường nói trên. Do có nhu cầu cải tạo nhà nên ông thuê 1 nhóm thợ hồ quê miền Tây đến thi công.

Cách đây vài ngày, Thành đi ngang qua công trình và ghé vào xin làm phụ hồ để kiếm cơm. Cơ quan điều tra tình nghi, rất có thể do sử dụng ma túy đá dẫn tới ảo giác nên Thành đã dùng hung khí có sẵn tại công trình để giết hại ông Thành. Hiện vụ án thanh niên ngáo đá giết người này đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus