Thứ năm, 25/04/2024 | 16:48
RSS

Gặp phải kẻ ngáo đá, người đàn ông gặp hoạ sát thân năm 49 tuổi

Thứ sáu, 24/02/2017, 08:40 (GMT+7)

Đang ngồi trên xe máy, người đàn ông 49 tuổi bất ngờ bị một thanh niên ngáo đá cầm dao xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát tới khi tử vong tại chỗ.

Trao đổi với báo chí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Quý (33 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về vụ án thanh niên ngáo đá giết người đang gây xôn xao dư luận.

Đồng thời, cơ quan công an cũng bắt giữ Hồ Hoàng Phương (49 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi Không tố giác tội phạm. Nạn nhân trong vụ án mạng là ông Trần Quang Thành (49 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Thanh niên ngáo đá giết người 1

Thanh niên ngáo đá giết người Nguyễn Văn Quý. Ảnh VietNamNet

Theo hồ sơ vụ án, tối 12/2, sau khi sử dụng ma tuý đá, Quý nhờ Phương chở đi tìm bạn để đòi lại xe và điện thoại. Khi đến trước địa chỉ số 377 đường Tân Hương (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM), Quý bắt gặp ông Thanh đang ngồi trên xe máy gần đó.

Lúc này, Quý bất ngờ bước xuống xe rút dao đâm nhiều nhát vào người ông Thành khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Quý lên xe của Phương rồi cả hai cùng trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Công an quận Tân Phú đã có mặt cùng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy xét thanh niên ngáo đá giết người.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, Công an quận Tân Phú đã xác định chỗ trốn và bắt giữ cả 2 đối tượng. Tại cơ quan công an, bước đầu Quý khai nhận hành vi của mình. Đối tượng thừa nhận trước đó sử dụng ma túy đá và bị ảo giác, khi thấy ông Thanh tưởng là người mà mình tư thù trước đó nên ra tay sát hại.

Đáng chú ý, thời gian qua báo chí đã không ít lần đưa tin về các vụ án mạng thương do đối tượng ngáo đá gây ra, trong đó có nhiều vụ nạn nhân là người thân quen với hung thủ. Trước đó không lâu, dư luận Hải Phòng từng bàng hoàng vì nghi án cháu trai ngáo đá sát hại bà nội đúng dịp Tết.

Thanh niên ngáo đá giết người 2

Đã có nhiều vụ án mạng ngáo đá giết người xảy ra. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, khoảng 5h20 sáng ngày 31/1 (mùng 4 Tết), người thân của bà Trương Thị Nhịnh phát hiện bà bị thương tích ở đầu nên vội đưa bà tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà đã tử vong ngay sau đó. Nhận thấy những bất thường trong cái chết của bà Nhịnh, các con nạn nhân đã quyết định trình báo lên cơ quan công an để điều tra làm rõ nguyên nhân khiến mẹ tử vong.

Theo thông tin từ một vị lãnh đạo cho biết: "Bước đầu điều tra lực lượng công an xác định nghi can là Phạm Văn Cường, cháu nội bà Nhịnh. Cường bị nghi ra tay sát hại chính bà của mình sau khi sử dụng ma túy đá".

Ngay sau đó, Công an huyện Kiến Thụy (Công an TP Hải Phòng) đã tiến hành điều tra, thẩm vấn nghi can Phạm Văn Cường (SN 1986) để làm rõ nghi án đối tượng ngáo đá giết người này.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus